MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Quang Hải: Tôi tìm được tiếng nói chung với Pau về AFF Cup

    17:24 Thứ sáu 16/12/2022 | 1

    Trong buổi tập đầu với tuyển Việt Nam chiều 16/12, Nguyễn Quang Hải thể hiện sự tự tin sau chuyến tập huấn ở Thụy Sĩ.

     - Bóng Đá

     Quang Hải thể hiện sự quyết tâm trong ngày trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: Văn Phong.

    “Quá trình tập huấn tại Thụy Sĩ của tôi diễn ra lúc CLB được nghỉ. Giai đoạn vừa qua, tôi dành thời gian bổ sung những điều bản thân còn thiếu. Tới giờ, tôi nghĩ mọi thứ đều ổn và tôi đã sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022”, Quang Hải trả lời phỏng vấn ở buổi tập chiều 16/12.

    Quang Hải từng suýt không thể về tham dự AFF Cup do giải đấu này không nằm trong FIFA Days. Tuy nhiên, CLB Pau đã đồng ý nhả người sau nỗ lực thuyết phục từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo và chính Quang Hải.

    Cầu thủ này nói: “Đây là mong muốn của cá nhân tôi. Tôi khát khao khoác lên mình màu áo đội tuyển nên đã trao đổi và tìm được tiếng nói chung với CLB. Tôi và đồng đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giúp đội giành được thành tích tốt, qua đó dành tặng món quà tri ân cho HLV Park”.

    Tuyển Việt Nam thắng các trận giao hữu (gặp Dortmund và Philippines) khi không có sự phục vụ của Quang Hải. Tuy nhiên, những chiến thắng này đều có phần nhọc nhằn khi được định đoạt bởi những bàn thắng muộn.

    Với riêng trận gặp Philippines hôm 14/12, tuyển Việt Nam thậm chí gặp bế tắc ở khâu tìm bàn thắng trong suốt 90 phút. Đây là lý do Quang Hải được kỳ vọng tiếp tục là nhân tố đột biến nếu đội gặp phải những đối thủ tương tự ở AFF Cup 2022.

    “Tôi nghĩ về mặt chiến thuật và đối phó với các đối thủ chơi phòng ngự thì ban huấn luyện sẽ có phương án khắc chế. Mỗi cá nhân cũng cần tìm hiểu kỹ đối phương để khi bước vào trận, chúng ta có thể khắc chế và đối phó với cầu thủ đội bạn”, Quang Hải nói.

    Anh chia sẻ về trận ra quân AFF Cup gặp tuyển Lào: “Thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa biết Lào sẽ thi đấu với chiến thuật gì nhưng tuyển Việt Nam phải chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra. Trận đấu chưa diễn ra, sẽ rất khó để nói ai là người gây đột biến”.

    Buổi tập đầu của Quang Hải ở tuyển Việt Nam cũng là buổi cuối của toàn đội trong nước. Sáng 17/12, HLV Park và các học trò sẽ lên đường sang Lào để làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi.

    Bảo Ngọc | 17:20 16/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...