MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Quang Hải tiết lộ khả năng ra nước ngoài thi đấu

    16:23 Thứ hai 03/09/2018

    BongDa.com.vn Trở về từ ASIAD 2018, tiền vệ "nhạc trưởng" U23 Việt Nam - Nguyễn Quang Hải lần đầu tiên tiết lộ về khả năng ra nước ngoài thi đấu?

    Trao đổi với báo giới về khả năng ra nước ngoài thi đấu, Quang Hải cho biết: "Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung tốt nhất cho CLB chủ quản (Hà Nội FC) để đạt được những thành tích trước mắt tại V-League 2018. Còn trong tương lai, nếu như nhận được sự quan tâm của các CLB nước ngoài, tôi cũng muốn được một lần thử sức. Điều này chắc chắn sẽ cần được cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định ở một thời gian hợp lý nhất."

    Quang Hải nói gì về khả năng ra nước ngoài thi đấu? - Bóng Đá

    Quang Hải khẳng định nếu có cơ hội cũng muốn thử sức thi đấu ở nước ngoài. Ảnh: Huy Hùng. 

    Tại ASIAD 2018, Quang Hải và các đồng đội đã thi đấu 7 trận, thắng 5 trận và thua 2 trân. Quang Hải là một trong những mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Ở ASIAD 2018, Quang Hải không còn được đá hộ công hay dạt biên sở trưởng như VCK U23 châu Á ở Thường Châu - Trung Quốc. 

    Sau khi Hùng Dũng gặp chấn thương và chia tay giải, Xuân trường không có phong độ tốt nhất, Quang Hải chuyển vào đá tiền vệ trung tâm cùng Đức Huy và Văn Quyết. Dù chơi ở nhiều vị trí khác nhau nhưng Quang Hải vẫn thi đấu ấn tượng và tạo ra nhiều sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam. Đáng tiệc ở trận đấu cuối cùng chúng ta không thể giành tấm HCĐ khi thất bại 3-4 trước UAE.

    Hiện tại, đội bóng của Quang Hải là CLB Hà Nội đang đứng đầu bảng xếp hạng với 51 điểm ở V-League 2018, bỏ xa đội thứ hai Sanna Khánh Hòa tới 16 điểm. Hà Nội FC của Quang Hải đang băng băng về đích mà không có đối thủ. Chỉ một chiến thắng nữa thôi, Hà Nội sẽ lên ngôi sớm 5 vòng đấu.

    Quang Hải nói gì về khả năng ra nước ngoài thi đấu? - Bóng Đá

    Quang Hải là mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật HLV Park Hang-seo. Ảnh: Huy Hùng. 

    Đánh giá về những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện tại ASIAD 2018, tờ Siamsport của Thái Lan cho biết CLB Bangkok Glass đang có ý định chiêu mộ tiền vệ ĐT U23 Việt Nam. Mùa giải 2019, Thai League cho phép các CLB sở hữu 7 ngoại binh trong đội hình trong đó có 3 ngoại binh Đông Nam Á. Thực tế, với những gì Quang Hải đã thể hiện, anh có thể thi đấu ở Thai League, Nhật Bản, Hàn Quốc như đàn anh Công Vinh hay các đồng đội Xuân Trường, Công Phượng,..là chuyện có thể xảy ra.

    Phương Nam | 16:20 03/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...