MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 6 sao khủng của Asian Cup

    16:58 Thứ hai 24/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, tác giả Martin Martinez của Fox Sports Asia đã chọn ra 6 ngôi sao khủng nhất sẽ góp mặt tại Asian Cup 2019.

    Trước thềm Asian Cup 2019, cây bút Martin Martinez của Fox Sports Asia đã chọn ra 6 ngôi sao khủng nhất, hứa hẹn mang đến giải đấu hàng đầu châu lục những giây phút bùng nổ và bàn thắng đẹp. Cụ thể, Martinez gọi tên: Neil Etheridge, Mathew Leckie, Yuya Osako, Chanathip Songkrasin, Son Heung-min và Nguyễn Quang Hải.

    1. Neil Etheridge (Philippines)

    Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 5 sao khủng của Asian Cup - Bóng Đá

     Neil Etheridge hứa hẹn sẽ là "lá chắn thép" trong khung gỗ ĐT Philippines.

    Neil Etheridge là một đại diện ưu tú của bóng đá Đông Nam Á khi đang góp mặt tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh - Ngoại hạng Anh. Thi đấu chững chạc trong khung gỗ của Cardiff City, anh hứa hẹn sẽ là một điểm tựa rất đáng tin cậy cho các đồng đội ở ĐT Philippines.

    Việc thiếu vắng thủ thành này tại AFF Cup 2018 vừa qua là một mất mát rất lớn của "Những chú chó hoang" và họ đã chấp nhận dừng chân trước nhà vô địch ĐT Việt Nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, Etheridge sẽ là một quân bài chủ chốt của HLV Sven Goran Eriksson.

    2. Mathew Leckie (Australia)

    Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 5 sao khủng của Asian Cup - Bóng Đá

     Mathew Leckie luôn biết cách tự xoay sở để ghi bàn.

    Là mẫu tiền đạo thuần chất châu Âu, Mathew Leckie có phong cách thi đấu rất hiện đại và là một mũi giáp công nguy hiểm. Sở hữu tốc độ, kỹ năng hạ gục thủ thành trong tình huống 1 đối 1, cầu thủ đang khoác áo Hertha BSC luôn có những tình huống tự xoay sở để ghi bàn trong những đường phản công nhanh.

    Phát triển tài năng tại Bundesliga trong màu áo các CLB như FC Ingolstadt 04, FSV Frankfurt và Hertha BSC chính là một cái tên rất đáng được kỳ vọng của Socceroos.

    3. Yuya Osako (Nhật Bản)

    Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 5 sao khủng của Asian Cup - Bóng Đá

     Osako là mẫu tiền đạo rất nguy hiểm với những cú ra chân đầy sức mạnh.

    Cũng tương tự như Mathew Leckie của Australia, Yuya Osako cũng tạo dựng thương hiệu của mình trên đất Đức khi đã kinh qua các CLB: 1860 Munich, 1. FC Koln và hiện tại là Werder Bremen. Thế mạnh của tiền đạo này chính là khả năng dứt điểm ở mọi tư thế và mọi khoảng cách. Sở hữu lực chân mạnh cùng khả năng tỳ đè thông minh, Osako luôn đặt các cầu thủ phòng ngự đối phương trong tình trạng báo động mỗi khi anh có bóng trong chân.

    Hiện tại, cầu thủ 28 tuổi đã ghi tổng 10 bàn sau 40 lần ra sân cho "Samurai Xanh".

    4. Chanathip Songkrasin (Thái Lan)\

    Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 5 sao khủng của Asian Cup - Bóng Đá

     Chanathip là mẫu cầu thủ rất kỹ thuật và sở hữu cái chân trái rất "quái".

    "Messi Thái" đã quá quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam. Sở hữu cái chân trái ma thuật, Chanathip luôn biết cách tạo ra khoảng trống, kiến tạo và tung ra những cú sút hiểm hóc. Thương hiệu của số 18 ĐT Thái Lan đã được kiểm chứng trong những trận đấu ở các kỳ AFF Cup và vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Hiện tại, Chanathip đang toả sáng rực rỡ trong màu áo Consadole Sapporo (Nhật Bản). Ở mùa giải 2018 vừa qua, cựu cầu thủ của Muangthong Utd đã ghi được 8 bàn thắng sau 30 lần ra sân ở giải đấu hàng đấu Nhật Bản và được chọn vào đội hình tiêu biểu của J-League 1.

    5. Son Heung-min (Hàn Quốc)

    Nói về độ sáng của các cầu thủ châu Á ở thời điểm hiện tại, Son Heung-min chính là ngôi sao chói loá nhất. Bởi lẽ anh đang thi đấu rất thành công trong hàng ngũ của những cầu thủ hàng đầu thế giới tại Tottenham Hotspur.

    Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 5 sao khủng của Asian Cup - Bóng Đá

     Son Heung-min chính là ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Á ở thời điểm hiện tại.

    Được rèn giũa ở một môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, Son luôn cho thấy được sự ưu việt của mình trong những pha đi bóng tốc độ, khả năng chọn ví trí cùng những cú sút mạnh như trái phá. Luôn nằm trong danh sách những cầu thủ được ra sân thường xuyên, cựu tiền đạo của Hamburg chính là niềm tự hào của bóng đá châu Á.

    Tính đến thời điểm này, tiền đạo 26 tuổi đã ghi tổng cộng 35 bàn thắng sau 112 trận thi đấu cho Gà trống, và tại ĐT Hàn Quốc, anh cũng đã ghi 23 bàn sau 74 lần ra sân.

    6. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

    Quang Hải sánh vai cùng Son Heung-min trong top 5 sao khủng của Asian Cup - Bóng Đá

     Nguyễn Quang Hải luôn là khiến các cầu thủ phòng ngự đối phương phải đặc biệt lưu tâm.

    "Nhà ảo thuật" Nguyễn Quang Hải của ĐT Việt Nam xuất hiện trong danh sách của Martin Martinez là không có gì quá bất ngờ khi số 19 đã có màn trình diễn rất ấn tượng trong 3 giải đấu quốc tế trong năm 2018 vừa qua. Từ những siêu phẩm tại VCK U23 châu Á và mới đây là những đóng góp quan trọng trong hành trình xưng vương tại AFF Cup, "Hải con" nổi lên như một hiện tượng xuất chúng của bóng đá Đông Nam Á, khiến báo giới, truyền thông nước ngoài phải trầm trồ.

    Với tốc độ, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng giữ bóng, tạo đột phá, trong mỗi trận đấu anh chính là cầu thủ chạy nhiều nhất và mang đến nhiều sự hỗ trợ cho các cầu thủ còn lại. Nhìn Quang Hải thi đấu, NHM không khỏi liên tưởng đến siêu sao Lionel Messi với cái chân trái ma thuật.

    Đăng Huy | 16:20 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...