MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại?

    10:27 Thứ tư 02/01/2019 | 2

    Quang Hải là biểu tượng chiến thắng của bóng đá Việt Nam năm 2018. Tương lai của anh có lẽ không còn là chuyện riêng của CLB Hà Nội, đó có thể là vấn đề của cả nền bóng đá.

    Trận gặp Philippines đêm 31/12 khép lại năm 2018 thành công rực rỡ với cá nhân Quang Hải. Tiền vệ vừa bước sang tuổi 22 là ngôi sao lớn nhất trên hành trình chinh phục của đội U23, Olympic và tuyển quốc gia Việt Nam. Anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018 và nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam ở tuổi 21.

    Phong độ đỉnh cao của Quang Hải khiến câu hỏi về tương lai của anh một lần nữa được đề cập trở lại. Đến lúc Quang Hải xuất ngoại chưa? Nếu đi, anh nên đi như thế nào? Làm sao để Hải “con” không sa vào vết xe đổ của Lương Xuân Trường?

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Quang Hải tài năng và còn rất trẻ. Dư luận trong và ngoài nước đều dành sự ủng hộ cho việc Quang Hải xuất ngoại trong tương lai. Ảnh:Thuận Thắng.

    Đến lúc Quang Hải xuất ngoại chưa?

    V-League 2018 là mùa giải thứ ba của Quang Hải ở hạng đấu cao nhất Việt Nam. Ba năm ấy, Quang Hải đã chơi 69 trên tổng số 72 trận tối đa, hai năm có tên trong đội hình tiêu biểu và ghi 9 bàn trong mùa bóng vừa qua - thành tích tốt nhất của một tiền vệ tại mùa giải 2018.

    Ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải là đội trưởng U20 Việt Nam dự World Cup trẻ lần đầu tiên trong lịch sử hồi năm 2017 trước khi là người hay nhất ở ba giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam năm 2018.

    Ba năm từ khi lên V.League, Quang Hải đã chinh phục mọi sân chơi, làm chủ mọi cấp độ bóng đá có thể. Dù mới 21 tuổi, anh cần những thử thách mới để chinh phục.

    Đưa cầu thủ hay nhất của nền bóng đá ra nước ngoài thi đấu cũng là xu hướng chung tại Đông Nam Á hiện nay. AFF Cup 2018 đã giúp chúng ta có một cái nhìn chi tiết hơn về chuyện này.

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Thủ môn hay nhất Philippines Neil Etheridge đang chơi bóng ở Premier League trong màu áo Cardiff City. Ảnh: Cardiff.

    Đội tuyển Philippines có trên chục cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Ngôi sao số một của họ là Neil Etheridge đang đá tại Premier League. Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á Chanathip Songkrasin sang Nhật Bản năm ngoái trước khi kéo theo 2 đồng đội Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan.

    Những cầu thủ hay nhất của các nền bóng đá thấp hơn như Chan Vathanaka (Campuchia), Soukaphone Vongchiengkham (Lào) hay Aung Thu (Myanamr) đều tới Thái Lan. Trước đó, chính Việt Nam cũng “xuất khẩu” Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Vinh sang Nhật Bản.

    Chuyển tới một nền bóng đá ở đẳng cấp cao hơn là lựa chọn tất yếu với mọi danh thủ nhằm nâng cao trình độ bản thân. Quang Hải không thể đứng ngoài xu thế ấy.

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Chanathip Songkrasin (giữa) cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn tại Nhật Bản trước khi tỏa sáng. Ảnh: Siam Sport.

    Đến Nhật Bản như Lê Công Vinh?

    Bàn về chuyện xuất ngoại của Quang Hải, J.League và Thai League là hai điểm đến tiềm năng nhất. Nhưng đâu mới thực sự là bến đỗ phù hợp cho cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện tại?

    Tháng 11 năm ngoái, Vathanaka rời đội hạng ba Nhật Bản Fujieda MYFC. 10 tháng tại đây, “Messi Campuchia” chỉ được ra sân 5 phút. Cuối năm 2016, Công Phượng, Tuấn Anh chia tay Nhật Bản sau một mùa giải. Mới đây nhất, tiền đạo số một Thái Lan Teerasil Dangda bị Sanfrecce Hiroshima từ chối gia hạn hợp đồng. Được chơi tới 32 trận mùa vừa qua, Dangda chỉ mang về đúng 6 bàn thắng.

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Tuấn Anh không thể hiện được mình trong một năm chơi bóng tại Yokohama.

    Ngay cả Chanathip Songkrasin lừng danh cũng không thể ghi bàn sau 16 trận đầu tiên cho CLB Consadole ở mùa đầu tiên.

    CLB Hà Nội - đội chủ quản của Quang Hải, cũng từng có bài học tương tự khi Đức Huy, Duy Mạnh được thử việc ở Nhật Bản hồi tháng 12/2013. Cùng đi với họ, có hàng chục tài năng trẻ sáng giá khác của Đông Nam Á. Kết quả: không một ai được giữ lại.

    Chủ tịch J.League Kazumi Ohigashi từng nói: “Nhật Bản là ước mơ với mọi cầu thủ Đông Nam Á”. Giấc mơ chẳng phải là biểu tượng cho những điều xa xôi, khó đạt tới?

    Chia sẻ với PV tháng 9/2018, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội khẳng định đã nhận nhiều đề nghị từ Nhật Bản, nhưng “giờ chưa phải lúc thích hợp để Quang Hải ra nước ngoài”.

    Khi Dangda thất bại, Chanathip gặp khó khăn, Nhật Bản rõ ràng là phương án mạo hiểm dành cho Quang Hải.

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Aung Thu (trên) thành công với quyết định gia nhập giải vô địch quốc gia Thái Lan thay vì tới Nhật Bản.

    Vậy còn Thái Lan?

    Mùa xuân năm 2018, cầu thủ hay nhất Myanmar Aung Thu gia nhập Police Tero ở Thai League 1. Anh ngay lập tức đá chính, ghi 11 bàn sau 30 trận. Cùng lúc ấy, cầu thủ Việt Kiều Michal Nguyễn rời Bình Dương tới Air Force Central và lập tức có 26 trận trong mùa giải đầu tiên. Mới đây nhất, ngôi sao Soukaphone Vongchiengkham của tuyển Lào được ký hợp đồng với Chainat Hornbill - một tên tuổi khác của Thai League 1.

    So với Nhật Bản, giải vô địch quốc gia Thái Lan ở đẳng cấp thấp hơn, nhưng là lựa chọn hợp lý với cầu thủ Việt Nam lúc này.

    Bản thân Thai League cũng đang áp dụng chính sách hướng về Đông Nam Á khi ưu tiên một suất ngoại binh cho các cầu thủ có quốc tịch ASEAN.

    Nếu tới Nhật Bản, Hải sẽ không hơn gì một kẻ học việc. Nhưng sang Thái Lan, anh có thể ngay lập tức thi đấu, ngay lập tức chứng minh, thậm chí có thể tỏa sáng. Nói như người đồng đội Hoàng Vũ Samson, sang Thái Lan sẽ là cách Quang Hải “cho thế giới thấy cầu thủ Việt Nam giỏi như thế nào”.

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Quang Hải khoác áo CLB Hà Nội với nhà tài trợ chính SCG trên ngực áo. SCG cũng là nhà tài trợ chính của Muangthong United. Ảnh: Minh Chiến.

    Như Chanathip, Quang Hải sẽ là người tiên phong?

    Xuất khẩu cầu thủ cần vai trò của người tiên phong với những chiến lược dài hạn. Sau thành công 2018, bóng đá Việt Nam đang có nhiều điều kiện để bước theo con đường mà người Thái đã khai phá.

    Trước đấy, Chanathip cũng chuyển sang Nhật Bản sau khi cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2016 và giành giải Cầu thủ hay nhất. Chuyến phiêu lưu của anh mở đường cho Dangda, Bunmathan và những cái tên khác. Nếu Quang Hải thành công, anh cũng có thể tạo ra làn sóng tương tự cho bóng đá Việt Nam.

    Càng được chơi bóng ở đẳng cấp cao, cầu thủ sẽ càng nâng cao trình độ. Càng có trình độ, họ càng mở ra thêm những cánh cổng mới. Thai League 1 là giải đấu có vé chính thức dự AFC Champions League.

    Quang Hải nên chọn Nhật Bản hay Thái Lan để xuất ngoại? - Bóng Đá

     Đoạn thông báo của All Things Thai Football với hình ảnh U23 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

    Tiếp cận Thai League cũng có nghĩa là bóng đá Việt Nam sẽ tiếp cận sân chơi lớn nhất của đấu trường châu lục. Ngoài Quang Hải, bóng đá Việt Nam hiện khó có ai đủ khả năng mở cánh cửa ấy.

    Ít ngày trước, trang mạng xã hội nổi tiếng All Things Thai Football của người Thái đã tiết lộ việc Muangthong United chuẩn bị chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam. Tấm ảnh đăng kèm bài viết là hình U23 Việt Nam với Quang Hải đứng ở trung tâm. Muangthong là đội bóng hàng đầu của người Thái, được tài trợ bởi tập đoàn SCG - cũng là nhà tài trợ chính của CLB Hà Nội.

    Một cuộc phiêu lưu mới có lẽ đã ở rất gần Quang Hải.

    Minh Chiến | 09:30 02/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...