MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Quang Hải, Huỳnh Như được đề cử danh hiệu Quả bóng vàng 2022

    18:51 Thứ sáu 02/12/2022

    Hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Quang Hải (CLB Pau) và Huỳnh Như (Lank) đều có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

     - Bóng Đá

     Quang Hải được đề cử Quả bóng vàng nhưng việc không được đá nhiều tại CLB mùa này là thiệt thòi của anh so với đồng nghiệp.

    Ngày 2/12, ban tổ chức lễ trao giải "Quả bóng vàng Việt Nam" đã công bố danh sách đề cử các hạng mục trong năm 2022. Trong đó, hạng mục Quả bóng vàng nam có 19 cầu thủ. Đội vô địch V.League và Cúp Quốc gia, CLB Hà Nội, đóng góp 5 cái tên gồm Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu.

    Xếp sau Hà Nội về số cầu thủ đóng góp vào hạng mục này là các CLB Viettel và HAGL. Viettel có 4 cầu thủ gồm Nguyễn Hoàng Đức, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng.

    HAGL chỉ có ba cái tên gồm Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn. Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường không có tên. Trong đấy, việc Công Phượng vắng mặt là bất ngờ lớn của mùa bầu chọn năm nay. Dù HAGL không có phong độ ấn tượng, Phượng vẫn kịp ghi 5 bàn sau 16 trận V.League mùa này. Tuy nhiên, cơ hội thể hiện của anh không có nhiều do các chấn thương liên tiếp.

     - Bóng Đá

     HAGL sa sút còn vị trí ở tuyển Việt Nam bị mất vào tay Tuấn Hải khiến Công Phượng thất thế trong các cuộc đua cá nhân năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

    7 cầu thủ còn lại đến từ các CLB khác gồm Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Quang Hải (CLB Pau), Nguyễn Hải Huy (CLB Hải Phòng), Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương).

    Trong 19 ứng viên, Quang Hải là cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài cho CLB Pau (Ligue 2). Việc không được ra sân nhiều ở cấp CLB khiến Quang Hải chịu thiệt thòi so với các đồng nghiệp.

    Ở danh sách 15 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2022, không quá bất ngờ khi các cầu thủ á quân Hà Nội I và nhà vô địch CLB nữ TP.HCM I đóng góp nhiều cái tên. Đó là Bùi Thúy An, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội I), Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu (TP.HCM I).

    Cũng giống Quang Hải ở danh sách đề cử QBV nam, hạng mục QBV nữ cũng có tên của cầu thủ đang thi đấu và rất thành công ở nước ngoài là Huỳnh Như (CLB nữ Lank).

    Hạn cuối nhận phiếu bầu chọn các hạng mục giải thưởng QBV là ngày 18/1/2023, tức 2 ngày sau trận chung kết AFF Cup 2022. Gala trao giải QBV Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 2/2023.

    Quang Thịnh & Bảo Ngọc | 17:10 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...