MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Quang Hải đã sửa sai, Công Phượng còn chờ gì

    06:16 Thứ hai 26/06/2023 | 1

    Công Phượng có lẽ cũng phải tính dần đường quay lại V-League sau khi chứng kiến Quang Hải trở về nhận mức đãi ngộ cao và quan trọng là cứu vãn lại sự nghiệp.

    Quang Hải quay đầu 

    Sau một năm chơi bóng ở Pháp, dù mang rất nhiều hy vọng và cũng có sự khởi đầu như mơ nhưng rốt cuộc Quang Hải cũng phải nói lời chia tay trời Âu trở về V-League.

    Về lại quê nhà chơi bóng chắc chắn không phải là điều mà tiền vệ của tuyển Việt Nam mong muốn, khi luôn mang trong mình khao khát chinh phục trời Âu rất lớn.

     - Bóng Đá

     Quang Hải chọn quay về V-League là hợp lý.

    Tuy nhiên, những quyết tâm và nỗ lực mà Quang Hải làm là chưa đủ và buộc nói lời chia tay sau một mùa giải “chìm nổi” ở Pau FC hòng cứu vãn sự nghiệp.

    Quyết định trở về của tân binh CAHN cũng hợp lý bởi bên cạnh cơ hội tìm lại sự nghiệp còn nhận sự đãi ngộ hậu hĩnh trong bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm.

    Công Phượng cũng tính đi thôi

    Sau mùa giải 2022, Công Phượng nói lời chia tay với HAGL và cập bến Yokohama FC với bản hợp đồng có thời hạn lên tới 3 năm. Và hiện tại, cũng sắp qua 1/3 chặng đường.

    Nhưng cũng giống như Quang Hải tại Pau FC, dù mang khá nhiều hy vọng tuy nhiên tới lúc này tình cảnh của Công Phượng là tương đối ít khả quan khi vẫn chưa có cơ hội ra sân tại J-League.

     - Bóng Đá

     Công Phượng cũng cần tính sớm đi thôi khi tình cảnh ở Nhật Bản là khá bi quan.

    Công Phượng cũng chỉ xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC ở cúp Hoàng đế 2 trận, nhưng vào sân vỏn vẹn… 2 phút dù mùa giải đi được nửa chặng đường.

    Trước tình cảnh ấy không cần phải đợi tới khi Quang Hải trở về người hâm mộ đã kêu gọi Công Phượng sớm rời Yokohama FC nhằm tìm cơ hội chơi bóng thay vì… cố níu kéo hy vọng.

    Và giờ, khi đồng đội ở tuyển Việt Nam là Quang Hải quyết chọn phương án quay lại V-League, lời kêu gọi trở về dành cho Công Phượng thêm khẩn thiết.

    Mong chân sút người xứ Nghệ trở về chẳng phải không có lý bởi cơ hội ra sân tại J-League là quá mờ mịt trong khi tuyển Việt Nam vẫn cần Công Phượng cho các chiến dịch trong thời gian tới.

    Đương nhiên, vào lúc này khi V-League chốt sổ chuyển nhượng và J-League chưa kết thúc Công Phượng trở về là khó, nhưng có lẽ cần tính sớm thay vì cố đợi điều kỳ diệu xảy ra.

    Chân sút được yêu mến nhất tuyển Việt Nam cần trở về hơn nữa bởi tuổi cũng chẳng còn trẻ để mơ mộng, trừ khi quyết định… chơi bóng cho vui cũng như chọn Nhật Bản là nơi lập nghiệp mới sau khi treo giày.

    Duy Nguyễn | 06:05 26/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...