MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Quang Hải có nên dự AFF Cup?

    06:19 Thứ hai 10/10/2022

    BongDa.com.vn Nếu tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Pau FC, Nguyễn Quang Hải có thể sẽ không tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

    Sau chuyến trở về khoác áo ĐT Việt Nam ở loạt trận giao hữu tháng 9, dường như Nguyễn Quang Hải đã giải tỏa phần nào áp lực tâm lý suốt thời gian qua. Cầu thủ sinh năm 1997 vừa tỏa sáng khi trực tiếp lập công giúp Pau FC giữ lại một điểm quý giá trong cuộc tiếp đón Rodez thuộc vòng 10 Ligue 2. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của cựu tiền vệ CLB Hà Nội sau 8 trận đấu và 232 phút bền bỉ nỗ lực tại CLB mới.

    Trước đó, HLV Didier Tholot từng khẳng định sẽ trao cơ hội cho “Hải con”. Ông nói: Tôi tin vào tiềm năng của cậu ấy. Quang Hải có tố chất, đặc biệt là ở những đường chuyền quyết định. Tôi hy vọng rằng Hải có thể giúp Pau FC giành chiến thắng". Niềm tin của chiến lược gia 58 tuổi đã được đền đáp bằng màn thể hiện vừa qua của cầu thủ quê Đông Anh. Rất có thể, Quang Hải sẽ tiếp tục ra sân nhiều hơn ở các trận đấu tới.

    Quang Hải có nên dự AFF Cup? - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải ghi bàn đầu tiên cho Pau FC.

    Câu hỏi được đặt ra là nếu tiếp tục chơi tốt, liệu Quang Hải có được Pau FC tạo cơ hội để tham dự AFF Cup 2022. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1997 đã khẳng định mong muốn trở về khoác áo Những chiến binh sao vàng vào cuối năm nay. Tuy vậy, nhiều khả năng anh sẽ phải lỡ hẹn bởi giải bóng đá Đông Nam Á không diễn ra ở giai đoạn FIFA Days và đoàn quân HLV Didier Tholot chẳng có lý do gì để nhả người.

    Hơn nữa, lực lượng của Pau FC ở mùa giải năm nay là khá mỏng. Họ vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi xếp thứ 16 trên BXH Ligue 2. Thầy trò Tholot còn nhiều việc phải làm cho mục tiêu trụ hạng. Bởi thế, chiến lược gia người Pháp cần có được những cầu thủ tốt nhất cho chặng đường gian nan phía trước. Nguyễn Quang Hải là nhân tố gây đột biến mà vị thuyền trưởng sinh năm 1964 đặt niềm tin.

    Quang Hải có nên dự AFF Cup? - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải khó dự AFF Cup 2022.

    Một khi đã tìm được vị trí thường xuyên tại Pau FC, Nguyễn Quang Hải sẽ phải đắn đo về quyết định trở về của mình. Anh cần ở lại Pau FC để xây chắc vị trí trong hành trình vươn ra biển lớn. Đó chính là mục tiêu mà “Hải con” đã hướng đến ở chuyến xuất ngoại lần này.

    ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. HLV Park Hang-seo đã tạo ra nhiều sự thử nghiệm và cũng đã tính tới phương án không có Quang Hải. Cái tên được kỳ vọng đang là Nguyễn Văn Quyết. Tiền vệ sinh năm 1991 đã trở lại ấn tượng với 2 bàn thắng trong màu áo Những chiến binh sao vàng ở 2 trận giao hữu trước Singapore và Ấn Độ. Anh hoàn toàn đủ sức thay thế người đàn em giai đoạn sắp tới.

    Việc tỏa sáng tại Pau FC đang mở ra tín hiệu mới tích cực cho Nguyễn Quang Hải. Đây chính là cơ hội vàng để anh chứng tỏ bản thân. Bình luận viên Quang Tùng từng cho rằng nếu trở về tham dự AFF Cup, đó xem như một bước lùi với tiền vệ quê Đông Anh. Vì vậy, dù NHM rất mong muốn ĐT Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất cho đấu trường ĐNA nhưng đã đến lúc chúng ta cần thay đổi quan điểm để thực sự tiếp cận với xu hướng chung từ thế giới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:49 10/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...