MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Quang Hải chia tay Hà Nội FC: Phía sau câu chuyện tiền bạc

    08:05 Thứ ba 15/03/2022 | 2

    Nhiều người đang trách Quang Hải muốn rời Hà Nội FC chỉ vì... tiền, nhưng ở góc nhìn khác việc tiền vệ này chia tay đội bóng Thủ đô lại là điều tốt.

    1. Khi cuộc đàm phán "chốt hạ" về việc tái ký hợp đồng không tìm được lối ra, Quang Hải và Hà Nội FC sẽ đường ai nấy đi vào giữa tháng 4.

    Những thông tin đồn thổi rằng, sở dĩ Hà Nội FC và Quang Hải không đi đến thống nhất để gia hạn hợp đồng nằm ở câu chuyện đãi ngộ, lương thưởng.

    Phía cầu thủ người Đông Anh được cho muốn Hà Nội FC cung cấp mức lương chưa từng có trong lịch sử V-League kèm theo tiền lót tay chuyển nhượng cũng ở mức rất khủng.

     - Bóng Đá

     Quang Hải chia tay Hà Nội FC không có gì phải ồn ào

    Thông tin trên khiến Quang Hải nhận khá nhiều chỉ trích, khi không ít người cho rằng tiền vệ của tuyển Việt Nam quá coi trọng tiền bạc.

    2. Trên thực tế, bỏ qua góc độ đạo đức hay tương tự và nhìn theo câu chuyện chuyên nghiệp, việc Quang Hải đòi hỏi cho mình một mức đãi ngộ cao nếu tái ký hợp đồng với đội bóng Thủ đô hoàn toàn không sai.

    Nói đơn giản Quang Hải với tài năng và những gì đã đóng góp xứng đáng được đòi hỏi và nhận sự đãi ngộ đặc biệt tương xứng ở bất cứ đội bóng nào, chứ chẳng riêng gì Hà Nội FC.

    Ngược lại, việc Hà Nội FC từ chối yêu cầu từ Quang Hải cũng... hợp lý, rất chuyên nghiệp chứ chẳng đơn thuần chuyện không thể đáp ứng.

    Nên nhớ, đội bóng của bầu Hiển không cần phải giữ Quang Hải bằng mọi giá, bởi điều này gây nhiều hệ luỵ hơn là tốt đẹp, đơn giản như quỹ lương hoặc nguyên tắc hoạt động bị phá vỡ sẽ tạo tiền lệ xấu về sau.

    Vậy nên nếu xảy ra cuộc chia tay, dù vì bất cứ nguyên do gì đi chăng nữa cũng không đáng phải ồn ào, ngoài một sự tiếc nuối đối với những người yêu mến đội bóng Thủ đô khi mất một cầu thủ xuất sắc như Quang Hải.

    3. Nhiều người từng nói rằng đời cầu thủ rất ngắn nên việc tìm kiếm một bến đỗ mới có chế độ đãi ngộ cao nhằm tính toán cho tương lai cũng rất bình thường.

     - Bóng Đá

     nhưng phải tốt, thách thức hơn so với V-League 

    Điều đó đúng với phần đông, nhưng riêng Quang Hải có lẽ ngoại lệ hay chính xác hơn tiền bạc chưa chắc đã phải điều kiện tiên quyết không thể tái ký với Hà Nội FC.

    Cần biết rằng, trong vài năm qua ở thế hệ của mình, Quang Hải là một trong số ít những cầu thủ có thu nhập cao nhất thông qua các hợp đồng truyền thông, quảng cáo nên số 19 sở hữu một số tài sản chẳng nhỏ.

    Chính vì vậy tiền vệ của tuyển Việt Nam không thể gắn bó với Hà Nội FC xem chừng ở chuyện muốn phát triển chuyên môn, danh tiếng trong một môi trường khác cạnh tranh, mới lạ hơn, chứ chẳng đơn giản chỉ vì mỗi chuyện tài chính.

    Nếu Quang Hải nghĩ được thế rõ ràng là đáng mừng, bởi đến giờ bóng đá Việt Nam chưa có ai dám bứt đi như tiền vệ người Đông Anh trong thời điểm Hà Nội FC vẫn là cái tên lớn ở V-League.

    Quang Hải chọn cách ra đi, nhưng hãy nhớ điểm đến phải là một nơi khác biệt với V-League.

    Mai Anh | 06:03 15/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...