MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Quang Hải cập bến CAHN?; Tân binh Việt kiều của U23 Việt Nam nói lời gan ruột

    17:09 Thứ ba 06/06/2023

    BongDa.com.vn Nhiều thông tin đồn đoán cho rằng CLB Công An Hà Nội (CAHN) sẽ là bến đỗ tiếp theo của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

    Quang Hải cập bến CAHN?

    Sau khi quyết định chia tay sớm với CLB Pau FC, rất nhiều thông tin đồn đoán về tương lai tiếp theo của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Mới đây, nhà báo Minh Hải cho biết CAHN gần như đã đạt được mọi thỏa thuận để có được chữ ký của cầu thủ sinh năm 1997. Theo đó, "Hải con" sẽ nhận phí lót tay lên tới 6 tỷ đồng/mùa trong bản hợp đồng  3 năm và lương mỗi tháng là 180 triệu đồng. Dẫu vậy, đây cũng chỉ là thông tin một chiều và chưa có sự xác nhận của những người trong cuộc.

    Quang Hải cập bến CAHN?; Tân binh Việt kiều nói lời gan ruột với U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải được đồn đoán sẽ khoác áo CAHN.

    Trong một diễn biến liên quan, sau trận gặp Thanh Hóa, HLV Flavio Cruz cũng chia sẻ về khả năng Nguyễn Quang Hải gia nhập CAHN. Ông nói: "Nếu Quang Hải tới, cậu ấy sẽ giúp đội bóng rất nhiều. Tôi biết cậu ấy là cầu thủ có đẳng cấp cao nhưng giờ là quá sớm để nói về vị trí. Phải chờ cầu thủ tới và xem Quang Hải muốn chơi ở vị trí nào". 

    Tân binh Việt kiều nói lời gan ruột với U23 Việt Nam

    Chia sẻ cùng FPT Play trước khi bay về Việt Nam hội quân cùng đội U23, tân binh Việt kiều -  Andrej Nguyễn (Nguyễn An Khánh) tỏ ra vui mừng: "Tôi đã từng có tên trong danh sách U18 CH Czech và nay thì được chọn lên đội U23 Việt Nam. Được trở về Việt Nam, tôi rất vui. Tôi muốn được về quê hương của bố mẹ và chơi bóng. Tôi đã xem đội U23 Việt Nam thi đấu sau khi nhận được tin triệu tập. Tôi muốn biết các đồng đội của mình đá như thế nào".

    Quang Hải cập bến CAHN?; Tân binh Việt kiều nói lời gan ruột với U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Tân binh Nguyễn An Khánh vui mừng khi khoác áo U23 Việt Nam.

    "Tôi đã được chơi bóng ở nhiều sơ đồ, từ 3-5-2, 4-3-3. Tôi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo.Tôi đã xem các cầu thủ U23 Việt Nam đá như thế nào và tìm hiểu về tên của họ. Tôi thấy tôi khá phù hợp với lối đá của U23 Việt Nam và chiến thuật của HLV Troussier", tân binh sinh năm 2005 chia sẻ thêm.

    Trọng tài khiến CLB Hạng Nhất nổi giận

    Bình Thuận vừa có công văn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị chấn chỉnh công tác điều hành của các trọng tài tại giải Hạng Nhất 2023. Theo đó, BLĐ CLB cho rằng các vị vua áo đen liên tiếp có những quyết định gây bất lợi cho đội bóng này trong 2 vòng đấu gần nhất khiến các cầu thủ và BHL bị ức chế và ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

    Trong công văn của CLB Bình Thuận đã chỉ ra 2 sai lầm đáng trách của các trọng tài. Một là những quyết định của ông Đặng Quốc Dũng ở vòng 6 trong trận Bình Thuận gặp Bình Phước khi thường xuyên bỏ qua các tình huống phạm lỗi rất dễ gây nên chấn thương nặng cho cầu thủ Bình Thuận đồng thời không sử dụng thẻ phạt đối với các cầu thủ của CLB Bình Phước. Hai là việc ông vua áo đen Lê Đức Cảnh không cho Bình Thuận được hưởng phạt đền trong tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ đội Hòa Bình ở lượt đấu vừa diễn ra.

    Tiến Linh bị chê thậm tệ

    Phát biểu sau trận gặp Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức của Bình Dương đã có những ý kiến đáng chú ý về tiền đạo của ĐT Việt Nam - Nguyễn Tiến Linh. Ông nói: "Tôi cũng muốn khán giả thấy được những thể hiện Tiến Linh trên sân chứ nếu tôi đánh giá lại bảo tôi chê cầu thủ, chê học trò giống như những gì tôi chia sẻ về Hà Đức Chinh trước đây”.

    Quang Hải cập bến CAHN?; Tân binh Việt kiều nói lời gan ruột với U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Nguyễn Tiến Linh chơi mờ nhạt ở trận gặp Đà Nẵng. Ảnh: VPF.

    Chiến lược gia 51 tuổi thẳng thắn: "Trên sân, Tiến Linh có chạy được đâu, không chạy được. Thực ra, tôi cũng muốn cho Tiến Linh vào chơi mà Tiến Linh không đáp ứng sẽ rất khó. Ví dụ như lúc đang dẫn 1 bàn, đã có Rimario phía trên, nếu Tiến Linh chạy nhiều, tranh chấp mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội nhiều hơn. Khi Tiến Linh không đảm bảo tranh chấp, không có tốc độ, trong khi hàng tiền vệ của chúng tôi vỡ, Đà Nẵng gây áp lực nhiều hơn, buộc tôi phải điều chỉnh để cân bằng lại thế trận".

    U20 nữ Việt Nam muốn vào top 4 châu Á

    Vào tối qua 05/06, U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước Lebanon qua đó chính thức giành vé dự VCK U20 châu Á 2024. Dẫu vậy, HLV Akira Ijiri còn đặt mục tiêu cao hơn cho các học trò. Chia sẻ với báo giới ông nói: "Trong trận đấu còn nhiều điều chưa được, chúng tôi cần học hỏi thêm nhiều. U20 Việt Nam đứng số 1 tại Đông Nam Á là tốt rồi nhưng mục tiêu của chúng tôi là vào top 4 châu Á".

    "Hiện tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang là top 4. Trận đấu cuối gặp U20 Australia, chúng tôi muốn thắng để lọt vào top 4”, chiến lược gia người Nhật bản chốt lại.

    Hữu Danh | 16:39 06/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...