MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Quang Hải bị xếp vào nhóm tệ nhất CLB Pau

    07:48 Thứ tư 16/11/2022 | 2

    La Republique des Pyrenees đưa ra đánh giá màn trình diễn của các cá nhân tại CLB Pau ở thời điểm Ligue 2 tạm nghỉ, nhường chỗ cho World Cup 2022.

    Quang Hải bị xếp vào nhóm tệ nhất CLB Pau - Bóng Đá

    Một bàn thắng là chưa đủ để Quang Hải được đánh giá cao ở Pau. Ảnh: Pau. 

    Trong bài đánh giá này, La Republique des Pyrenees chia các cầu thủ CLB Pau thành 4 nhóm. Quang Hải bị xếp vào nhóm "một sao", nghĩa là thấp nhất đội bóng. Những cầu thủ thuộc nhóm này là Diyaeddine Abzi, Mohamed Yattara, Pape Ibnou Ba, Mayron George, Charles Boli và David Gomis.

    "Với Abzi, cầu thủ đến từ Canada, anh ta cần nhiều thời gian hơn để đáp ứng các yêu cầu ở Ligue 2. Tương tự là Quang Hải, nạn nhân của một hệ thống chiến thuật không có trung phong cắm thực thụ", cây viết Gregory Letort phân tích.

    Sau chuỗi trận bết bát đầu mùa, HLV Tholot đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 5-3-2 khiến Quang Hải gặp khó khăn. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Quang Hải có thể đá tiền vệ tấn công, vị trí sở trường của anh khi chơi bóng ở Việt Nam.

    Với sơ đồ 5-3-2, HLV Tholot muốn sử dụng những cầu thủ tấn công giàu sức mạnh thể chất, điều Quang Hải còn thiếu. Bên cạnh đó, Henri Saivet, cầu thủ cạnh tranh vị trí với Quang Hải, đã thi đấu ấn tượng và chiếm trọn niềm tin từ HLV Tholot.

    Vì vậy trong chuỗi thăng hoa của CLB Pau, Quang Hải không có nhiều cơ hội thể hiện. Dấu ấn lớn nhất của anh là bàn gỡ hòa 2-2 vào lưới Rodez ở vòng 11 Ligue 2. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để anh được La Republique des Pyrenees đánh giá cao.

    Sau 15 trận đấu, nhóm cầu thủ "4 sao" (hay nhất CLB Pau) là tiền vệ công Henri Saivet, hậu vệ Jean Ruiz, tiền vệ trung tâm Steeve Beusnard và tiền đạo Mons Bassouamina. Nhóm "3 sao" có thủ môn Alexandre Olliero, hai hậu vệ Noe Sow, Erwin Koffi và tiền vệ Eddy Sylvestre.

    Trong khi đó, trung vệ Xavier Kouassi, hậu vệ Jean-Lamber Evans được đánh giá "2 sao". Các cầu thủ như Massamba Ndiaye, Quentin Galvez-Diarra, Nathan Monzango, Jovan Nisic, Marius Ros, Walid Jarmouni chưa có nhiều cơ hội ra sân nên không được xếp hạng.

    Nguyên Khang | 06:00 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...