MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Quang Hải bị loại, Văn Lâm có tên trong top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2023

    19:23 Thứ năm 28/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không có tên trong danh sách rút gọn 5 cái tên cạnh tranh Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2023 sau mùa giải đáng thất vọng.

    Chiều nay 28/12, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam đã công bố danh sách rút gọn các ứng viên của những hạng mục như Quả bóng Vàng nam, Quả bóng Vàng nữ, Quả bóng vàng Futsal, Cầu thủ trẻ xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc.

    Theo đó ở hạng mục được quan tâm nhất là Quả bóng Vàng Việt Nam không có nhiều bất ngờ khi 5 ứng viên được xướng tên đều là những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật trong năm 2023.

    Quang Hải vắng mặt trong top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 - Bóng Đá

     Phạm Tuấn Hải tỏa sáng trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC.

    2 ứng viên hàng đầu đã được báo chí nhắc đến từ nhiều tuần trước đó là Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) và Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel). 3 cái tên còn lại là Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội).

    Phạm Tuấn Hải đang chiếm ưu thế với những màn trình diễn bùng nổ tại AFC Champions League, đặc biệt là 2 chiến thắng của Hà Nội FC trước Wuhan Three Towns (Trung Quốc) và nhà ĐKVĐ Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).

    Trong khi đó Nguyễn Quang Hải với màn trình diễn mờ nhạt xuyên suốt năm, bất chấp việc được trở lại V-League trong màu áo Công An Hà Nội hồi tháng 6 đã không thể có tên trong danh sách rút gọn lần này.

    Gala trao giải QBV Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/2/2024, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình tại VCK Asian Cup 2023 trên đất Qatar.

    Danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam:

    Quả bóng Vàng nam

    - Bùi Hoàng Việt Anh (Công an Hà Nội)

    - Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel)

    - Phạm Tuấn Hải (Hà Nội)

    - Đặng Văn Lâm (Bình Định)

    - Hồ Tấn Tài (Công an Hà Nội)

    Quả bóng vàng nữ

    - Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội I)

    - Huỳnh Như - Lank FC

    - Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM I)

    - Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM I)

    - Phạm Hải Yến (Hà Nội I)

    Quả bóng vàng Futsal

    - Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam TP.HCM)

    - Nhan Gia Hưng (Thái Sơn Nam TP.HCM)

    - Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM)

    - Lâm Tấn Phát (Sahako)

    - Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TP.HCM)

    Cầu thủ trẻ xuất sắc

    - Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam)

    - Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)

    - Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa)

    Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc

    - Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T)

    - Vũ Thị Hoa (Hà Nội I)

    - Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam)

    Cầu thủ nước ngoài xuất sắc

    - Bruno Cunha (Thanh Hóa/Thể Công Viettel)

    - Jhon Cley (Công an Hà Nội/ HAGL)

    - Rafaelson (Bình Định/ Nam Định)

    Nam Thành | 18:53 28/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...