MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Quần vợt Việt Nam ở SEA Games 28: Tiếc vì thiếu Lý Hoàng Nam

    15:42 Thứ bảy 06/06/2015

    Lần đầu tiên quần vợt Việt Nam tiến sâu tại một kỳ SEA Games, thế nhưng ban huấn luyện tuyển quần vợt Việt Nam vẫn có chút nuối tiếc vì thiếu Lý Hoàng Nam.

    Sáng nay, tuyển quần vợt Việt Nam ra quân ở nội dung đồng đội nam bằng chiến thắng dễ dàng trước Myanmar để giành quyền vào tứ kết SEA Games 28.

    Quần vợt Việt Nam ở SEA Games 28: Tiếc vì thiếu Lý Hoàng Nam
    Phạm Minh Tuấn trong trận thắng đơn thứ 2 trước Naing Aung (Myanmar). Ảnh: Hoàng Quỳnh
    Đ
    ây là lần đầu tiên quần vợt Việt Nam tiến sâu tại một kỳ SEA Games, thế nhưng ban huấn luyện tuyển quần vợt Việt Nam vẫn có chút nuối tiếc. Bởi nếu có tài năng số 1 Lý Hoàng Nam (bận thi đấu quốc tế), quần vợt Việt Nam sẽ được chọn làm hạt giống tại giải và không phải đấu trận gặp Myanmar cũng như né được hạt giống số 1 Thái Lan ở tứ kết, qua đó sẽ tăng cơ hội đoạt huy chương.

    HLV Trương Quốc Bảo cho biết, theo qui định của ban tổ chức SEA Games, nội dung đồng đội chọn hạt giống dựa vào thứ hạng quốc tế của các tuyển thủ, do đó nếu có Hoàng Nam, quần vợt Việt Nam ít ra cũng được chọn làm hạt giống số 4 thay vì không được xếp hạng, phải thi đấu với đội xếp hạng chót trên bảng xếp hạng là Myanmar mới được vào tứ kết.

    Ngày mai, tuyển nam đối đầu với hạt giống số 1 Thái Lan rất mạnh, rất khó để làm nên bất ngờ. Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ, Việt Nam vào thẳng tứ kết, đối đầu với hạt giống số 2 Philippines nên cũng khó có cơ hội đoạt huy chương, nhất là khi đội thiếu vắng tay vợt số 1 Huỳnh Phương Đài Trang do bận học ở Mỹ.

    Hoàng Quỳnh - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...