MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Quan điểm chuyên gia: “Real Madrid phòng ngự như trẻ lên 10″

    08:13 Thứ năm 07/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Cựu danh thủ Steve McManaman khẳng định, Real Madrid chơi quá tồi, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

    (BongDa.com.vn) – Cựu danh thủ Steve McManaman khẳng định, Real Madrid chơi quá tồi, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

    Real chơi quá tệ. Ảnh: Internet.
    Real chơi quá tệ. Ảnh: Internet.

    Sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona, Real Madrid tự tin hành quân đến nước Đức chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu nhất vòng tứ kết UEFA Champions League năm nay là Wolfsburg. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã khiến hầu hết mọi người phải ngạc nhiên.

    The đó, Wolfsburg đã dạy Real Madrid một bài học nhớ đời khi ghi đến 2 bàn thắng vào lưới Keylor Navas chỉ trong vòng 30 phút. Chung cuộc, Real Madrid nhận thất bại 0-2 theo cách chẳng ai ngờ. Steve McManaman, cựu tiền vệ của Real Madrid (1999-2003) cho rằng, Kền kền đã có trận đấu kém cỏi.

    Chia sẻ quan điểm của mình trên BT Sport, McManaman nhận định: “Real Madrid phòng ngự giống như những đứa trẻ 10, 12 tuổi. Marcelo gần như đi bộ với hai tay chắp sau lưng ở bàn thua thứ hai. Trong khi đó, Sergio Ramos lại để Arnold vượt qua khá dễ dàng. Có vẻ Zidane muốn các cầu thủ của mình sẽ thi đấu gắn kết nhưng họ lại chơi bóng quá phóng khoáng, tự do.

    Thực sự Real Madrid đã có một trận đấu đáng buồn. Từ kết quả tuyệt vời trước Barcelona cho đến nỗi thất vọng ở trận gặp Wolfsburg. Hai cánh của Real Madrid thường xuyên bỏ vị trí. Còn cặp trung vệ thi đấu như thể đây là lần đầu sát cánh cùng nhau. Kết quả khiến tôi rất bất ngờ. Tôi hy vọng họ sẽ lấy lại sự bình tĩnh và thi đấu tốt hơn ở trận lượt về.

    Mọi thứ thật khủng khiếp. Chúng ta không thể đổ lỗi cho HLV. Zidane Zidane. Ông ấy muốn các cầu thủ hãy ra ngoài kia và chơi với tinh thần trước Barcelona một lần nữa nhưng không thể. Thật khó hiểu khi Zidane lại thay đổi vị trí hậu vệ phải. Danilo đã chơi rất tệ.

    Đáng buồn hơn là cả Marcelo, Ramos và Pepe cũng như thế. Toàn bộ các cầu thủ xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích. Real Madrid có thể phân trần khi trọng tài không cho họ hưởng penalty ở phút thứ 4 nhưng đó không phải là lời bào chữa cho cả 90 phút.”

    Nhận định của Steve McManaman rất có cơ sở nhất là khi Danilo gần như vô hại trên sân. Thống kê của trang Opta chỉ ra rằng, Danilo 0 lần xoạc bóng thành công, không có pha truy cản nào, cướp bóng không và tranh chấp tay đôi cũng không nốt. Có lẽ, Zidane đang ước gì mình đã dùng Dani Carvajal.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...