MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Quan điểm chuyên gia: Phương pháp của Klopp khiến Liverpool đuối sức

    05:39 Thứ tư 06/01/2016

    Bình luận viên Graeme Souness cho rằng cường độ tập luyện cao mà Jurgen Klopp đang áp dụng cho Liverpool đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

    (BongDa.com.vn) – Bình luận viên Graeme Souness cho rằng cường độ tập luyện cao mà Jurgen Klopp đang áp dụng cho Liverpool đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

    Philippe Coutinho dính chấn thương. Ảnh: Internet.
    Philippe Coutinho dính chấn thương. Ảnh: Internet.

    Theo đó, các cầu thủ lúc này dễ bị dính chấn thương vì phải thường xuyên thích nghi với phương huấn luyện rất khắc nghiệt của ông thầy người Đức. Trong chiến thắng 1-0 trước Stoke City ở bán kết lượt đi Capital One, Liverpool mất một lúc ba cầu thủ do chấn thương gân khoeo, theo đó, lần lượt Philippe Coutinho, Dejan Lovren và Kolo Toure đều phải gia nhập danh sách “thương binh.

    Lúc này, con số chấn thương ở Liverpool liên tục tăng lên khi trước đó Daniel Sturridge, Divock Origi, Martin Skrtel cùng Jordan Rossiter đang phải điều trị những chấn thương khác nhau. Dưới góc nhìn của mình, Graeme Souness tin rằng chính trường phái ‘gegenpressing’ mà Klopp áp dụng đã khiến các cầu thủ phải đối mặt với hiểm họa chấn thương tiềm ẩn bởi vắt kiệt sức lực của họ họ.

    Tư duy bóng đá mà Klopp áp dụng cho các cầu thủ buộc họ lúc nào cũng phải sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nhất. Lý do vì Liverpool phải chơi pressing liên tục trên sân. Tuy nhiên, hệ thống này đang khiến các cầu thủ gặp khó khăn và gây ra sự mất cân bằng vì có khi Liverpool phải chơi 3 trận/tuần. Tôi nghĩ đá kiểu Liverpool dưới thời Klopp là một đòi hỏi rất lớn ở cầu thủ và họ cũng dễ dàng vướng phải chấn thương hơn,” Graeme Souness phân tích.

    Được biết, trong năm cuối cùng dẫn dắt Dortmund của Klopp thì đã có hơn 100 ca chấn thương xuất hiện suốt mùa giải. Trong đó, 1/3 số ca thuộc về những vấn đề liên quan đến cơ. Hiện tại, chưa có ai có thể chứng minh lý do những chấn thương liên tục xuất hiện ở Liverpool là do phương pháp huấn luyện của Klopp, song, nhiều người tin rằng từ khi ông thầy người Đức cập bến Anfield thì chấn thương xảy ra rất thường xuyên.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...