(BongDa.com.vn) – Thời gian nghỉ hai tuần của giải Premier League để nhường chỗ cho vòng loại EURO 2016 và World Cup 2018 giúp HLV Louis van Gaal lập trình lại công thức cho hàng thủ sau thất bại 0-3 trước Arsenal. Dưới góc nhìn cây bút Andy Mitten, Quỷ đỏ chỉ hồi sinh một khi khoác lại bộ giáp mới.
Cánh phải không yên ả
Lại nói về trận thua Arsenal, Matteo Darmian trải qua một ngày thảm họa trong sự nghiệp. Nói đúng hơn, hậu vệ người Ý từng chứng kiến khoảnh khắc lưới của đội nhà rung lên liên tục vì một cái tên: Alexis Sanchez. Tháng 2/1011, Darmian trong lần thứ nhì khoác áo Palermo trở thành nạn nhân của màn hủy diệt do Alexis Sanchez và các đồng đội ở Udinese tạo nên. Theo đó, Palermo bị Udinese đè bẹp 0-7, với Alexis Sanchez ghi 4 bàn, còn Darmian nhận thẻ đỏ.
Trận thua đó là một trong những thất bại thảm hại nhất trên sân nhà của Palermo ở Serie A và dẫn đến hệ quả HLV Delio Rossi bị sa thải. Trong hai bàn thắng đầu tiên do Sanchez thực hiện, ống kính truyền hình quay được cảnh Darmian đứng thẫn thờ. Và bốn năm sau, kịch bản cũ lặp lại. Sau những trận đấu chơi rất hay, cựu hậu vệ Torino bất lực trong việc theo bắt chết Alexis Sanchez, qua đó góp phần khiến Quỷ đỏ bị bắn tan nát bởi thần công người Chile.
Không thể đổ lỗi cho một mình Darmian sau thất bại đó của M.U, nhưng Louis van Gaal nên rút ra bài học cho cá nhân ông. Trong bóng đá luôn xuất hiện khái niệm khắc tinh. Mẫu hậu vệ chơi bóng kiểu Ý như Darmian, tức tính toán, khoa học và thường truy cản đối thủ theo dự đoán trước, kỵ giơ với mẫu trung Nam Mỹ, thuộc trường phái chơi bóng ngẫu hứng. Lý do vì các pha xử lý bóng kiểu như Alexis Sanchez rất biến ảo và không biết đường nào mà lần.
Để giải bài toán này, Van Gaal cần điều chỉnh đội hình sao cho thích hợp với từng đối thủ. Sắp tới, M.U sẽ lần lượt đụng Manchester City và Chelsea, nơi có nhiều cầu thủ Nam Mỹ trong đội hình như Sergio Aguero, Oscar, Willian,… và cách bố trí Darmian theo kèm những ngôi sao này thật sự không phải giải pháp thích hợp. Lúc này, Antonio Valencia biến thành sự lựa chọn khả thi nhất trấn giữ biên phải của hàng thủ Quỷ đỏ.
Lập trình lại hàng thủ
Thử nghiệm để Ashley Young chơi hậu vệ trái với Louis van Gaal đã không thành công, vì vậy M.U chắc chắn phải từ bỏ cách dùng người rất thiếu logic này. Thời gian hai tuần tính từ sau thất bại trước Arsenal đến trận gặp Everton có thể giúp cựu HLV Bayern Munich tìm ra nhân sự thích hợp để trám vào lỗ hỏng do Luke Shaw để lại. Thứ nhất, đẩy Daley Blind ra hành lang cánh là chiêu bài rất đáng để thử khi cầu thủ người Hà Lan có khả năng lên công về thủ toàn diện.
Cùng với việc đẩy Daley Blind ra cánh trái, Phil Jones nên được trả về nơi trung tâm hàng thủ đá cặp với Chris Smalling. Ngoài ra, ông Van Gaal nên hòa giải với Marcos Rojo bởi hậu vệ người Argentina rất cần với M.U ở thời điểm hiện tại. Sự đa năng của Rojo khi có thể chơi ở cánh lẫn trung tâm hàng thủ giúp HLV người Hà Lan thoải mái điều chỉnh nhân sự. Thiết nghĩ, nếu bộ tứ hàng thủ Quỷ đỏ gồm Valencia, Jones, Smalling, Blind/Rojo thì đó thật không phải dạng vừa.
Có thể Valencia, Blind, Smalling hay Jones chưa thể vươn đến tầm những hậu vệ đẳng cấp thế giới, tuy nhiên họ được chơi đúng vị trí sở trường. Trong bóng đá, điều này thật sự còn gì bằng vì một trung vệ như Jones hay Smalling chắc chắn sẽ không đứng sai vị trí và có cảm giác bóng tệ như Ashley Young từng thể hiện trong trận thua Arsenal 0-3. Rõ ràng, Van Gaal cần nhặt lại từng mảnh của xác Quỷ và lập trình lại nếu không muốn tiếp tục bị nhấn chìm.