MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Quan điểm chuyên gia: M.U sai lầm khi chiêu mộ Schweinsteiger

    17:43 Thứ hai 29/08/2016 | 17| 3

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Manchester United, Gordon McQueen mới đây đã bày tỏ quan điểm của mình về trường hợp của Bastian Schweinsteiger.

    Theo đó, huyền thoại này cho rằng Quỷ đỏ đã thất bại hoàn toàn khi chiêu mộ tiền vệ người Đức, đồng thời gây khó khăn cho HLV Jose Mourinho trong việc lựa chọn những mảnh ghép tối ưu nhất cho đội bóng.

    Thứ 7 vừa rồi, Người đặc biệt tuyên bố thẳng thừng việc Schweinsteiger sẽ không còn cơ hội nào để chen chân vào đội một Quỷ đỏ. Thay vào đó, ông sẽ tạo điều kiện các tài năng trẻ của Học viện M.U có nhiều cơ hội ra sân hơn bên cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm.

    Schweinsteiger gia nhập M.U vào mùa giải trước. Số tiền Quỷ đỏ phải bỏ ra cho Bayern Munich là 6 triệu bảng. Dù vậy, mức lương của tiền vệ người Đức lên đến 140,000 bảng/tuần. Nhiều người cho rằng, con số này không xứng đáng nhất là khi Schweinsteiger không đóng góp được quá nhiều vào lối chơi của M.U dưới thời HLV Louis Van Gaal.

    d21

    Schweinsteiger đang là gánh nặng tại M.U. Ảnh: Internet. 

    Và huyền thoại McQueen, người từng chơi bóng suốt 7 năm cho Quỷ đỏ, cho rằng đội bóng đã phải trả một cái giá quá đắt khi không tìm hiểu kĩ về khả năng của Schweinsteiger. Chia sẻ với tờ Goal, huyền thoại này cho biết: "Rõ ràng, trước khi kí hợp đồng với United, cậu ấy đã không còn là chính mình với những chấn thương dai dẳng.

    Tôi không nghĩ United đã chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Nếu bạn nhìn vào thành tích trong 2 mùa giải gần đây của cậu ấy, nó không để lại được gì nhiều điều tích cực. Tôi biết cậu ấy từng vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức, tuy nhiên màn trình diễn ở cấp CLB là quá nghèo nàn, và cậu ấy không còn là chính mình.

    Đây là một thương vụ tồi tệ của Louis van Gaal. Bản hợp đồng của ông ấy là một thảm hoạ. Trong trường hợp này, người kế nhiệm (Mourinho) sẽ phải giải quyết bài toán ông ta để lại. Thật là một mớ hỗn độn."

    Ngoài ra, cựu danh thủ McQueen cũng cho rằng Bayern Munich đã không bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của họ như nhiều người vẫn nghĩ. Ông chia sẻ thêm: "Bayern Munich chẳng đời nào bán đi cầu thủ tốt nhất của mình cho một đối thủ như Manchester United. Họ chỉ để Schweinsteiger ra đi vì những ngày tháng huy hoàng đã ở lại đằng sau cậu ấy. Họ phải hy sinh cậu ấy để tiến lên phía trước."

    d22

    Những năm tháng vinh quang của Schweinsteiger đã qua đi. Ảnh: Internet. 

    Mới đây, Schweinsteiger đã khẳng định M.U chính là CLB cuối cùng của mình tại châu Âu, đồng thời bác bỏ khả năng chuyển đến thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc hoặc MLS của Mỹ.

    Huyền thoại McQueen chia sẻ thêm: "Lý do cậu ấy nói vậy là vì nếu ra đi, cậu ta sẽ chẳng bao giờ có được một mức lương hậu hĩnh đến thế. Cậu ấy đến đây chỉ vì một mục đích, đó là tiền. Cậu ta nhận được rất nhiều kể từ ngày rời Bayern Munich. Schweinsteiger khiến cho cuộc sống của cậu ta lẫn CLB gặp nhiều khó khăn. M.U phải thanh toán hết số tiền trong hợp đồng nếu chia tay Schweinsteiger. Những tháng ngày vinh quang tại ĐTQG của cậu ấy là không thể phủ nhận, nhưng tại M.U thì chẳng có gì."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:05 29/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...