MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Quan điểm chuyên gia: "Ibrahimovic thiếu đẳng cấp, chậm chạp như ông già"

    17:41 Thứ hai 24/10/2016 | 7| 3

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Gordon McQueen của Manchester United đã phải thốt lên như thế sau khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của Ibrahimovic trước Chelsea.

    Quỷ đỏ đã chịu thất bại nhục nhã 0-4 trước Chelsea tại Stamford Bridge đêm qua trong ngày về của Jose Mourinho. Pedro, Gary Cahill, Eden Hazard và N'Golo Kante là những người lập công cho Chelsea. Trong khi đó, cái tên đáng hy vọng nhất trên hàng công M.U là Ibrahimovic lại tiếp tục gây thất vọng tràn trề.

    Sau khi chứng kiến màn trình diễn của đàn em, cựu danh thủ McQueen ngao ngán cho biết: "Ibrahimovic chẳng làm được gì và có lối chơi quá nghèo nàn. Cậu ấy trong cứ như một ông già chơi bóng vậy. Mùa trước, có thể Ibra đã ghi 50 bàn tại Pháp, tuy nhiên giải đấu đó khó có thể so sánh với Premier League, và cậu ấy đang 'chứng minh' điều đó.

    ibrahimovic-man-utd-1

    Ibrahimovic tiếp tục "mất tích" khi M.U cần anh nhất. Ảnh: Internet. 

    Tại đây, các đội bóng luôn chơi bóng đầy tốc độ và mạnh mẽ, cậu ấy đang gặp khó khăn thực sự. Dĩ nhiên, cậu ấy nhận được sự trợ giúp đắc lực từ hai cánh bởi các pha tạt bóng, tuy nhiên Ibra đã không tận dụng được những cơ hội mình có và hoàn toàn mất hút. Đó không phải vì cậu ấy không nỗ lực, tôi không bao giờ nói các cầu thủ M.U như thế, chỉ bởi vì bản thân cậu ta chưa đủ xuất sắc mà thôi.

    Sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy ghi được 30 bàn thắng mùa này. Ibra đã có vài pha lập công ở đầu mùa, nhưng điều đó chưa đủ. Cậu ấy không thể gây sức ép lên các hàng thủ tại Premier League như cái cách thi đấu tại Pháp trước đó."

    Cựu danh thủ này cũng cho rằng, vấn đề của M.U lúc này là về mặt lối chơi chứ không đơn thuần là sự yếu kém về mặt con người. McQueen cho biết thêm: "Không thể chỉ đổ lỗi cho hàng thủ, mà phải là cả tập thể đội bóng. Họ đang rất xa khái niệm một ông lớn thực thụ. Chỉ sau 30 giây, họ đã sớm nhận bàn thua và khiến tâm lý trở nên hoang mang. Kể từ đó, các cầu thủ đã không thể vực dậy được.

    man-utd-0-4-chelsea

    Toàn đội M.U bị chỉ trích nặng nề. Ảnh: Internet. 

    Hàng thủ M.U đã không còn Rio Ferdinand và Nemanja Vidic làm cốt lõi. Mourinho đem về Eric Bailly, một cầu thủ tốt vào lúc này, nhưng khó có thể xuất sắc hơn nữa. Ông ấy không tin tưởng vào hàng thủ của mình khi phải liên tục thay đổi các trung vệ tuần này sang tuần khác.

    Tất cả những gì Mourinho có thể làm là hy vọng mình có thể tạo dựng niềm tin từ các ông chủ, điều đến thời điểm này vẫn còn là dấu hỏi lớn."

    Thất bại trước Chelsea đêm qua cũng là lần thứ 3, M.U chạm trán với các ông lớn tại Premier League. Và kết quả đem lại chỉ là 1 điểm sau 3 trận. Nói về vấn đề này, McQueen chia sẻ: "Họ phải nhận những kết quả như thế vì các cầu thủ không đủ giỏi. 1 điểm trước Liverpool cho thấy được màn trình diễn tốt của hàng thủ, tuy nhiên khung thành M.U luôn bị đặt vào tình thế nguy hiểm và tôi không thấy gì ngoài điều đó. Những kết quả khả quan trước các đội bóng lớn đã không còn."

    Trong sự nghiệp của mình, McQueen đã giành 7 năm cống hiến cho Quỷ đỏ và giành được 1 FA Cup.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:15 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...