MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Quan chức Indonesia ngậm ngùi: 'Giống bóng đá, chúng ta cũng thua Việt Nam trong kinh tế'

    16:38 Thứ năm 01/04/2021

    BongDa.com.vn Quan chức của Indonesia đã liên hệ sự tụt lại của Indonesia trước Việt Nam trong kinh tế với trong bóng đá.

    Indonesia là một trong những nền kinh tế phát triển nhất của Đông Nam Á. 2 năm trước, tổ chức tài chính Standard Chartered thậm chí đã dự đoán nước này sẽ có nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới ở thời điểm năm 2030. Dù vậy, Indonesia đang được cho đã bắt đầu tụt hậu trong việc phát triển môi trường đầu tư và kinh tế so với các nước trong khu vực.

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Ktut Hadi Priatna, Trưởng phòng Pháp chế và Tổ chức của Bộ Điều phối các vấn đề Kinh tế Indonesia, đã đưa Việt Nam ra làm ví dụ về những nước đang đi đúng hướng về phát triển kinh tế.

    Ông nói: "Trong khi đó Việt Nam tiếp tục thăng tiến vì ở đó môi trường đầu tư tốt, nhiều công ty lớn đặt nhà máy ở đất nước của họ. Giống như bóng đá, chúng ta thường thua Việt Nam".

    Thầy Park phản ứng ra sao trước tin đồn được LĐBĐ Hàn Quốc liên hệ - Bóng Đá

     Bóng đá Việt đang nhỉnh hơn Indonesia.

    Thực tế, Indonesia có thành tích đối đầu không hề tệ trước Việt Nam, đây được coi là một đối thủ kỵ dơ với đội tuyển Rồng vàng. Sau 24 lần chạm trán, Indonesia thắng 9 và hòa 9, chỉ thua 6 trước Việt Nam. 

    Tuy nhiên trong 1 thập kỷ trở lại đây, Indonesia mới chỉ có được 1 chiến thắng duy nhất trước Việt Nam. Ở lần đối đầu gần nhất của đội tuyển chính thức vào năm 2019, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã thắng đối thủ này với tỷ số 3-1. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G, trong khi Indonesia đang đứng chót với 5/5 trận thua. Hai đội sẽ tái đấu vào tháng 6 này.

    U22 Việt Nam đánh bại Indonesia để vô địch SEA Games 2019:

     
    Thanh Vũ | 16:08 01/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...