MỚI NHẤT :
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Quân bầu Đức cạn hy vọng dự SEA Games 29

    14:32 Chủ nhật 30/07/2017 | 2

    Môn bóng đá nam SEA Games 29 khởi tranh sau hơn 2 tuần nữa, và cơ hội đi "tàu vét" của A Hoàng sẽ khó trở thành hiện thực vì chấn thương không kịp hồi phục.

    Trao đổi với pv về tình hình hồi phục chấn thương của hậu vệ phải A Hoàng, bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết: “A Hoàng cần thêm hơn 1 tháng để hồi phục chấn thương. Em ấy sẽ không thể kịp dự SEA Games 29”.

    Như vậy, A Hoàng sẽ không thể tranh tài ở SEA Games 29 như các tin đồn trong thời gian qua là hậu vệ HAGL đang hồi phục chấn thương, và mở ra cơ hội trở lại U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết A Hoàng cần hơn 1 tháng để hồi phục. Ảnh: Dũng Nguyên.

    Dưới thời HLV Hữu Thắng, A Hoàng được xem là "hiện tượng" của U22 Việt Nam trong nửa năm 2017. Hậu vệ trưởng thành từ lò năng khiếu HAGL chơi năng động bên cánh phải, nếu không gặp chấn thương thì gần như nắm chắc một suất đá chính ở SEA Games 29.

    Vận đen của A Hoàng xảy ra trước một ngày tập trung của U22 Việt Nam ở Hà Nội. Anh bị chấn thương ở phút 81 trận Cần Thơ - HAGL vào ngày 28/6. Kết quả chụp cộng hưởng ở Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết A Hoàng bị chấn thương sụn khớp lồi cầu bánh chè, phù xương lồi cầu ở đầu gối phải.

    Giấc mơ SEA Games của A Hoàng bị chấm dứt có thể nói là nỗi buồn lớn rất lớn với anh và gia đình. Vì A Hoàng từng suýt giải nghệ bóng đá trước khi lên đá V.League và người bố đã đi tứ phương để tìm thầy thuốc chữa lành chấn thương gót chân cho con trai.

    Ngày lên V.League, A Hoàng mong mỏi được khoác áo ĐTVN để hoàn thành tâm nguyện của người cha. Hơn hết, anh rất háo hức chờ đợi cơ hội được thi đấu ở SEA Games 29. Bây giờ mọi thứ đã lỡ hẹn vì chấn thương không thể kịp hồi phục.

    Sự vắng mặt của A Hoàng đã mang đến cơn đau đầu cho HLV Hữu Thắng khi phải đưa Văn Thanh sang đá cánh phải, và vá víu bằng hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu bên cánh trái. Một sự thay đổi có thể gọi là bất đắc dĩ khi Văn Hậu mới 18 tuổi và thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp.

    Theo lịch dự kiến, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bay sang Hàn Quốc vào ngày 31/7. U22 Việt Nam có 10 ngày tập luyện và đá giao hữu 3 trận ở xứ kim chi. Ngày 11/8, toàn đội bay từ Hàn Quốc sang Malaysia dự SEA Games 29.

    Dũng Nguyên | 07:11 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...