MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Quá khứ gây tò mò của Todd Boehly, chủ mới Chelsea

    12:15 Thứ tư 01/06/2022

    BongDa.com.vn Roman Abramovich đã hoàn tất việc bán Chelsea với giá 3,2 tỷ đô la cho Todd Boehly, chủ sở hữu một phần của CLB bóng chày Dodgers.

     

    Việc tiếp quản Chelsea được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã diễn ra và nhiều người đang thắc mắc chủ nhân mới của gã khổng lồ London là ai.

    Roman Abramovich là chủ sở hữu câu lạc bộ từ năm 2003 nhưng mối quan hệ lâu năm này đã kết thúc một cách đột ngột vào tháng 3, khi chính phủ Anh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tỷ phú này sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Với việc Abramovich là một nhà tài phiệt người Nga, người ta cho rằng ông có sự liên quan cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và góp phần vào cuộc chiến tranh này, do đó đáng bị trừng phạt.

    Điều đó khiến tương lai của câu lạc bộ bị nghi ngờ nghiêm trọng, sau cùng Roman "được phép" bán câu lạc bộ để Chelsea có thể được hoạt động trở lại bình thường, miễn là không có khoản tiền thu được nào rơi vào túi Abramovich.

    Chelsea owner Roman Abramovich has made an offer to buy Valencia, claims rival bidder for the Spanish club - Bóng Đá

     Tỷ phú Nga đã đầu tư không tiếc tay cho Chelsea gần 20 năm qua.

    Những diễn biến đó cuối cùng đã dẫn đến việc tập đoàn do Todd Boehly đứng đầu đã mua được câu lạc bộ này với giá 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ đô la).

    Boehly là một doanh nhân người Mỹ, chủ yếu được biết đến với vai trò là đồng sở hữu của LA Dodgers, một đội bóng chày nổi tiếng. Ông đã 48 tuổi và từng là một ngôi sao đấu vật đại học, khi ông còn là một chàng trai trẻ. Ông cũng đã liên tiếp vô địch các giải vô địch điền kinh liên tiểu bang vào năm 1990 và 1991. Những thành tích này thậm chí đã dẫn đến việc nhà trường đặt tên phòng tập thể dục của họ theo tên Boehly để vinh danh ông.

    Todd Boehly kiếm tiền từ lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Ông là đồng sáng lập, giám đốc điều hành, chủ tịch và thành viên kiểm soát của công ty đầu tư tư nhân Eldridge Industries.

    Quá khứ gây tò mò của Todd Boehly, chủ mới Chelsea - Bóng Đá

     Boehly từng là ngôi sao thể thao thời đại học.

    Sau khi theo học tại Trường Kinh tế London, ông bắt đầu làm việc tại Citibank và dần trở thành một gương mặt thành công rực rỡ trong lĩnh vực tài chính. Tài sản của ông tiếp tục tăng lên khi ông tạo ra các dự án mới và giờ đây, Forbes tin rằng ông có giá trị ròng trong khoảng 3,5 tỷ bảng Anh (4,4 tỷ đô la).

    Ngoài LA Dodgers, ông cũng đồng sở hữu đội 17 lần vô địch NBA LA Lakers và đội bóng rổ nữ LA Sparks. Sự có mặt của tỷ phú tài chính này dự kiến sẽ tạo nên một bộ mặt mới cho khía cạnh kinh doanh của Chelsea, vốn không mấy sáng sủa dưới thời Roman Abramovich.

    Thanh Vũ | 11:45 01/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...