MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Quá khó cho Ronaldo

    22:11 Thứ ba 08/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Gánh nặng tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của CR7. Thật khó để anh tìm lại đẳng cấp của mình khi đã chơi bóng đến tận tuổi 37.

     

    Cristiano Ronaldo được HLV Erik ten Hag tin tưởng trao cho suất đá chính, kèm theo tấm băng thủ quân trên tay trong trận đấu với Aston Villa. Đó chính là sự tin tưởng của chiến lược gia người Hà Lan dành cho cậu học trò ngôi sao của mình. Bởi dù phong độ mùa này chưa thực sự tốt, nhưng Ronaldo vẫn sở hữu những phẩm chất đặc biệt của một huyền thoại. 

    Tuy nhiên, màn trình diễn của CR7 lại không được như mong muốn. Vẫn như thường lệ, tiền đạo người Bồ Đào Nha không thể tạo được điểm nhấn nào quá đặc biệt, ngoại trừ các pha dứt điểm hỏng ăn. Độ hiệu quả trong các tình huống kết thúc ngày càng là điều xa xỉ với Ronaldo.

    Quá khó để Ronaldo tìm lại chính mình ở tuổi 37 - Bóng Đá

     Ronaldo đang chạm đáy phong độ ở mùa giải này.

    Ba cú dứt điểm cả trận, 2 trong số đó đi trúng đích nhưng tất cả đều không đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Emiliano Martínez. Số lần chạm bóng cả trận của Ronaldo cũng chỉ là 25, ít hơn gấp đôi so với thủ môn Martinez (52). Nó cho thấy, càng ngày “số 7” của Man Utd càng trở nên mờ nhạt hơn.

    Đã rất lâu rồi chúng ta không thấy Ronaldo bùng nổ, mùa giải đã bước sang tháng 11 nhưng anh mới chỉ có 3 bàn thắng, thành tích tệ nhất trong 17 năm sự nghiệp gần nhất. Rõ ràng, đây không phải là một Ronaldo người hâm mộ đã từng biết.

    Cũng đúng thôi, Ronaldo đã 37 tuổi, cái tuổi mà rất nhiều huyền thoại khác đã treo giày. Chỉ khác ở chỗ người ta khó chấp nhận được sự thật đó, dù còn một tia hy vọng nhỏ nhất, rất nhiều người vẫn mong rằng CR7 sẽ quay trở lại.

    Quá khó để Ronaldo tìm lại chính mình ở tuổi 37 - Bóng Đá

     Điểm nhấn duy nhất của CR7 là pha xô xát với hậu về Aston Villa.

    Mặc dù vậy, thật khó để Ronaldo rực cháy như thời đỉnh cao phong độ. Tốc độ xử lý bóng, sức rướn và khả năng bứt tốc, tất cả những phẩm chất đó đều đã mai một trong anh. Mà một tiền đạo cần ít nhất hai trên ba phẩm chất đó để có thể hoạt động hiệu quả, tạo ra được khoảng trống hòng có không gian cho các cú dứt điểm.

    Trước đây, khi bước qua tuổi 30, Ronaldo từng dịch chuyển từ vị trí đá cánh vào vòng cấm địa, chơi như một trung phong để phần nào giảm đi gánh nặng phải đua tốc độ. Nhưng giờ anh không thể chuyển sang vị trí nào khác nữa, thời gian với Ronaldo có lẽ cũng chẳng còn nhiều, thật khó để anh có thể tìm lại chính mình ở tuổi 37.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 21:41 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...