MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Quả bóng vàng Việt Nam: Bao giờ quân bầu Đức thôi... hụt hẫng

    07:26 Thứ tư 16/02/2022

    HAGL rất có thể sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài cuộc đua tới danh hiệu quả bóng Vàng Việt Nam 2021, và người hâm mộ tự hỏi khi nào quân bầu Đức thôi... hụt hẫng?

    1. Trên thực tế, ở cuộc đua tới danh hiệu quả bóng Vàng Việt Nam 2021 tới lúc này, quân bầu Đức không hẳn đã đứng ngoài khi Tuấn Anh lọt vào top 5 cuộc bình chọn.

    Tuy nhiên, để tiền vệ người Thái Bình đang khoác áo HAGL đua tranh với những đồng đội Hoàng Đức, Quang Hải, Quế Ngọc Hải hay Tiến Linh cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm của bóng đá Việt Nam thực sự quá ít cơ hội.

    Điều này gần như là chắc chắn, bởi truyền thống của giải thưởng thường được trao cho những cái tên xuất sắc, đều nhất ở cả màu áo tuyển Việt Nam lẫn CLB, trong khi Tuấn Anh thua sút xa ở V-League mùa trước khi nghỉ dài vì chấn thương.

    Chính vì thế trong gala trao giải diễn ra tối 16/2 tại TP.HCM, quân bầu Đức sẽ lại nhìn các đồng đội ở tuyển Việt Nam được vinh danh ở những hạng mục cao nhất như trước đây.

    Quả bóng vàng Việt Nam: Bao giờ quân bầu Đức thôi... hụt hẫng - Bóng Đá

    Tuấn Anh khó cạnh tranh giải thưởng QBV Việt Nam dù có tên trong top 5....

    2. Việc HAGL không thể có danh hiệu trong những mùa gần đây khiến cơ hội cho những chàng trai của bầu Đức ở cuộc đua tới danh hiệu quả bóng Vàng Việt Nam gần như quá nhỏ hẹp.

    Hơi đáng tiếc, nhưng không phải với Tuấn Anh mà là Công Phượng, bởi mùa trước đã chơi rất hay trong màu áo HAGL, tuy nhiên vì dịch bệnh V-League 2021 buộc phải dừng lại sau 12 vòng nên đánh rơi lợi thế trong cuộc đua cao quý này.

    Càng tiếc hơn khi cái tên nổi bật nhất trong đội bóng nhà bầu Đức mùa 2021 cũng không thể bay trong màu áo tuyển Việt Nam, do vậy một lần nữa HAGL lại đứng ngoài cuộc đua cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2021.

    Nói một lần nữa đứng ngoài là vì kể từ khi lứa Công Phượng xuất hiện và lên chơi ở V-League, quân nhà bầu Đức chỉ một lần góp mặt trong top 3 với quả bóng Bạc mà Xuân Trường giành được vào năm 2016, còn lại hầu như đóng kép phụ hoặc vắng bóng hoàn toàn..

    3. Trong suốt chiều dài 25 lần giải thưởng quả bóng Vàng Việt Nam do báo SGGP tổ chức, không phải tới lứa Công Phượng quân bầu Đức mới thất thế hay chỉ là kép phụ mà xảy ra nhiều lần trong quá khứ. 

    Quả bóng vàng Việt Nam: Bao giờ quân bầu Đức thôi... hụt hẫng - Bóng Đá

    ... để đành hy vọng mùa 2022, HAGL sẽ là ứng viên như Xuân Trường từng làm được ở mùa 2016.

    Nói HAGL ít thành tích thì không phải, bởi với bầu Đức trong hơn 20 năm qua gần như đủ đầy như chính ông chủ đội bóng phố Núi từng tuyên bố kể từ lúc bắt tay vào làm bóng đá.

    Thế nên suy cho cùng quân HAGL đứng ngoài cuộc đua quả bóng Vàng trước đây có lẽ là không may, nhưng lúc này thì lại khác. Thành tích và màn thể hiện trên tuyển hay CLB mới quyết định tất cả.

    Người hâm mộ hay truyền thông, giới chuyên môn đưa ra lựa chọn cầu thủ hay nhất Việt Nam chắc chắn vẫn nhìn vào 2 yếu tố nói trên nên không thể gọi là thiếu công bằng. Tất nhiên chính xác 100% thì khó, như bao cuộc bầu chọn khác.

    Vậy nên muốn trở thành chủ nhân, ứng viên sáng giá hay nôm na được vinh danh ở giải thưởng đang được coi uy tín và duy nhất Việt Nam xem ra quân bầu Đức phải thể hiện khác, cũng như vượt trội về thành tích so với tất cả.

    Điều này có lẽ phải đợi mùa 2022 bởi HAGL sẽ trở lại AFC Champions League, đồng thời được coi ứng viên sáng giá nhất V-League sau một mùa “nháp” bằng việc hụt chức vô địch dưới thời HLV Kiatisuk.

    Có thêm sân chơi thể hiện, kèm theo mong muốn những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... trưởng thành vượt bậc trong màu áo tuyển Việt Nam lúc đó HAGL không còn đứng ngoài cuộc đua bóng Vàng nữa. Hy vọng là thế.

    Mai Anh | 06:03 15/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...