Nếu như việc Lionel Messi giành chiến thắng danh hiệu Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) ở hạng mục của nam vẫn còn chút xíu gì tranh cãi khi Erling Haaland có một mùa giải xuất sắc và góp công lớn giúp Manchester City giành cú ăn ba lịch sử thì ở hạng mục của nữ, việc Aitana Bonmati bước lên bục cao nhất được xem là lẽ hiển nhiên.
Ngôi sao 25 tuổi cùng Barcelona giành cú ăn ba khi vô địch Liga F, UEFA Champions League nữ và Siêu cúp Tây Ban Nha trước khi cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023.
Tuy nhiên sẽ ít ai biết rằng, cô gái chỉ cao 1m62 này từng du lịch đến Việt Nam và đặc biệt hơn khi chuyến đi đó đã giúp Aitana Bonmati học được một điều từ 'trẻ em Việt Nam'.
Cụ thể, trong một bài trả lời phỏng vấn trên The Players' Tribune hồi tháng 7, tức trước thềm VCK World Cup bóng đá nữ 2023, Aitana Bonmati tiết lộ: "Cách mà tôi nạp lại năng lượng là đi du lịch. Cách đây vài năm, khi tôi đang trong hành trình xuyên rừng ở vùng núi Việt Nam. Bên cánh đồng lúa, tôi thấy một vài đứa trẻ chạy nhảy trên những tảng đá sắc nhọn. Không có người lớn. Bọn trẻ cũng không có giày. Và chúng đang ngồi trên rìa của một số vách đá rất cao."
"Trong nền văn hóa của chúng ta, cha mẹ của họ sẽ chạy tới và hét, 'Này! Xuống ngay lập tức!!' Nhưng những đứa trẻ này chỉ mỉm cười và trông rất thư giãn [nguyên văn là: chillin]."
"Ở châu Âu, chúng ta có mọi thứ, nhưng chúng ta luôn nghĩ về những gì mình không có, bạn hiểu không? Những đứa trẻ đó thậm chí còn không có giày, nhưng chúng rất hạnh phúc." chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2023 nói thêm. "Tôi đã học được rất nhiều điều ở Việt Nam."
Aitana Bonmati và đội tuyển Tây Ban Nha đã có dịp đối đầu với tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu trước thềm World Cup, nơi Aitana Bonmati và các đồng đội giành chiến thắng đậm đà 9-0 tuy nhiên bản thân cô không ghi được bàn nào.
Aitana Bonmati cũng nổi tiếng là một ngôi sao giàu lòng nhân ái. Cô thường bày tỏ sự cảm thông với những lớp người yếu thế trên toàn thế giới như phụ nữ, trẻ em. Cô cũng hay lên tiếng về sự bất bình đẳng, mong ước hòa bình. Bonmati từng bị chỉ trích rất nhiều khi nói: Ngoài kia không chỉ có người Ukraine chịu khổ ải chiến tranh.