MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Quả bóng vàng 2021 không phải thuộc về Messi"

    22:42 Thứ tư 01/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Người đại diện của tiền đạo Robert Lewandowski, Pini Zahavi lên tiếng về việc Lionel Messi giành được giải thưởng Quả bóng vàng 2021.

    Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Lionel Messi cũng trở thành chủ nhân Quả bóng vàng năm 2021. Đây là lần thứ 7 El Pulga giành được giải thưởng danh giá này trong sự nghiệp. Trong năm vừa qua, Messi đã duy trì được một phong độ ghi bàn tốt và là người góp công lớn giúp tuyển Argentina đăng quang chức vô địch COPA America trong mùa hè. 

    Xếp ngay sau Messi là chân sút chủ lực của Bayern Munich - Robert Lewandowski. Thực tế, tiền đạo người Ba Lan cũng đã mang đến những màn trình diễn thậm chí còn xuất sắc hơn Messi, thế nhưng việc không thể giành được những kết quả tốt cùng tuyển Ba Lan ở đấu trường quốc tế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến số phiếu bầu của anh. 

    Lewandowski nhận thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng 2021.  

    Chia sẻ suy nghĩ cá nhân về danh hiệu Quả bóng vàng 2021, người đại diện của Lewandowski, Pini Zahavi đã có những phát biểu được nhà báo Philipp Kessler dẫn lời rằng: "Trước hết, xin gửi lời chúc mừng đến Lionel Messi, cậu ấy đã có những màn trình diễn ấn tượng và là 1 huyền thoại của bóng đá thế giới. 

    Tuy nhiên, giải thưởng Quả bóng vàng 2021 không phải thuộc về Messi, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Tôi cho rằng Robert Lewandoswki mới là người xứng đáng có được vinh quang nói trên". 

    Hậu trường: Robert Lewandowski tại Ballon d'Or 2021:

     
    Phi Yến | 22:12 01/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...