MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Qatar vào vòng knock-out trong trường hợp nào?

    23:16 Thứ sáu 25/11/2022

    BongDa.com.vn Rất có thể sau trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador, Qatar sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2022.

    Trước Senegal, Qatar đã thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp hai. Sau khi bị dẫn trước với tỷ số 0-2, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ, khiến khung thành của đối thủ chao đảo. Thế nhưng, sự khác biệt giữa 2 đội nằm ở khâu xử lý cuối cùng. Almoez Ali và các đồng đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, chỉ làm rung mành lưới Senegal đúng một lần. Trong khi đó, ngay ở pha tấn công đáng chú ý đầu tiên sau khi nhận bàn thua, “những chú sư tử Teranga” đã có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.

    Qatar vào vòng knock-out theo kịch bản nào? - Bóng Đá

     Qatar nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại World Cup 2022.

    Về mặt lý thuyết, Qatar vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Felix Sanchez cần cầu nguyện cho Ecuador đánh bại Hà Lan. Sau đó, chính họ vùi dập “Cơn lốc màu da cam” với tỷ số cực đậm và chờ đợi Senegal không giành được điểm nào ở lượt trận cuối. Khi ấy, Qatar có cùng 3 điểm với Senegal và Hà Lan nhưng xếp trên về chỉ số phụ. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra, bởi các cầu thủ Hà Lan có đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của bảng A.

    Vì vậy, viễn cảnh tồi tệ đang chờ đợi Akram Afif và các đồng đội. Opta cho biết họ là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua liên tiếp 2 trận ở vòng bảng. Thậm chí, đội quân của HLV Felix Sanchez còn có nguy cơ không giành được điểm nào. Trên sóng Sky Sports, nhà báo Laura Hunter mô tả tình cảnh của Qatar với giọng đầy chua chát:

    “Nước chủ nhà Qatar đang tiến rất gần đến nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng World Cup sau khi nhận thêm một thất bại nữa. Senegal chơi quá chặt chẽ sau bàn thắng thứ ba và dễ dàng có được chiến thắng. Mohamed Muntari ghi bàn thắng đầu tiên cho Qatar ở một vòng chung kết World Cup, nhưng đó chỉ là một chút an ủi. Qatar còn đang tiến đến cột mốc đáng buồn khác, đó là trở thành đội chủ nhà đầu tiên toàn thua ở vòng bảng. Họ đang tổ chức những bữa tiệc bóng đá trên quê hương của mình, nhưng lại là người rời đi đầu tiên”.

    Qatar vào vòng knock-out theo kịch bản nào? - Bóng Đá

     Cơ hội vượt qua vòng bảng của Qatar gần như không còn.

    Sau tất cả, có thể thấy World Cup 2022 vẫn còn là sân khấu quá lớn với Qatar. Ngay lúc này, họ nên hướng đến mục tiêu học hỏi kinh nghiệm, thay vì mơ mộng về việc có được 1 chiến thắng tại ngày hội bóng đá thế giới diễn ra trên quê hương. Sang World Cup 2026, khi châu Á có 8,5 suất dự vòng chung kết. Nếu tiếp tục đà tiến bộ như trong thời gian qua, họ hoàn toàn có thể giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 22:46 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...