MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Qatar hạ nhiệt, đội tuyển Pháp bị ảnh hưởng nặng nề

    09:46 Thứ sáu 16/12/2022

    Thời tiết tại Doha đang có sự thay đổi lớn khiến HLV Didier Deschamps bày tỏ sự lo ngại trước thềm chung kết World Cup 2022 do vấn đề sức khỏe của các cầu thủ.

    Qatar hạ nhiệt, đội tuyển Pháp bị ảnh hưởng nặng nề - Bóng Đá

    Rabiot và Upamecano phải cách ly do nghi nhiễm virus. Ảnh: Goal. 

    "Ở Doha, nhiệt độ đã giảm nhẹ. Trong khi đó, điều hòa nhiệt độ vẫn được bật liên tục", HLV đội tuyển Pháp nhận xét trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây.

    Sự thay đổi thời tiết khi giao mùa, đặc biệt quãng thời gian chuyển từ oi nóng sang mát, thường là vấn đề lớn đối với các vận động viên chuyên nghiệp. Họ sẽ phải cân nhắc giữa việc đẩy cơ thể của họ đến giới hạn trong quá trình tập luyện hay duy trì thể lực tổng thể.

    Trên thực tế, đội tuyển Pháp cũng đã chịu ảnh hưởng lớn khi hậu vệ Dayot Upamecano và tiền vệ Adrien Rabiot đã không thể chơi trận bán kết hôm 14/12 trước Morocco do các triệu chứng giống bệnh cúm.

    HLV Deschamps cho biết ông lo ngại lực lượng của tuyển Pháp có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nữa từ một loại virus gây bệnh xuất hiện trong đội hình.

    Các cầu thủ đã tiêu tốn rất nhiều thể lực trên sân và rõ ràng là hệ thống miễn dịch của họ bị ảnh hưởng. Upamecano cảm thấy không khỏe ngay sau trận tứ kết. Điều đó xảy ra khi bạn gắng sức. Cơ thể yếu hơn và các cầu thủ rất dễ bị nhiễm những loại virus này”, Deschamps nói về vấn vấn đề khiến 2 cầu thủ quan trọng của ông không thể ra sân.

    HLV này nói thêm đội tuyển Pháp đang thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa cần thiết và cố gắng đảm bảo virus không lây lan. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng virus có thể tiếp tục lây nhiễm.

    Trước mắt, Upamecano và Rabiot đã được tạm thời cho cách ly khỏi những thành viên còn lại trong đội.

    Bất chấp những lo ngại và bàn luận trước sự kiện về thời tiết oi nóng ở Qatar, nhiệt độ tại quốc gia này đã liên tục giảm trong 5 tuần qua.

    Trước sự thay đổi thời tiết cộng thêm việc các cầu thủ thường xuyên ra vào điều hòa khi họ đi từ khách sạn đến nơi tập luyện, HLV Deschamps cùng đội ngũ huấn luyện đang tìm cách đảm bảo quá trình hồi phục thích hợp nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho đội trước trận chung kết vào ngày 18/12 sắp tới.

    Vị thuyền trưởng tỏ rõ quyết tâm đảm bảo không để bất cứ điều gì làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cuối cùng cho nỗ lực giúp đội tuyển Pháp của ông giữ lại chiếc cúp vàng đã giành được ở Nga 4 năm trước.

    Theo báo chí Pháp, Rabiot hiện được lệnh cách ly ở trong phòng riêng tại khách sạn của đội. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman cũng đang cảm thấy sốt.

    Trái lại, chưa có báo cáo nào về các vấn đề sức khỏe trong đội hình tuyển Argentina. Tuy nhiên, vẫn có một vài lo ngại về chấn thương khi người hâm mộ thấy Messi bị căng gân khoeo trong chiến thắng tại trận bán kết của đội tuyển quốc gia này trước Croatia.

    Dù vậy, các nguồn tin khẳng định Messi vẫn sung sức và sẽ sẵn sàng cho trận chung kết. Ángel Di María có thể sẽ tham dự trận đấu quyết định cuối cùng sau khi được điều trị về vấn đề cơ ở bàn chân.

    Cũng liên quan vấn đề sức khỏe các cầu thủ, đội tuyển Hà Lan đã bị ảnh hưởng lớn trước chiến thắng ở vòng 16 khi đối đầu với Mỹ. Cụ thể, phương pháp tập luyện đối kháng khi mô phỏng trận đấu 11 người của HLV Louis van Gaal trong buổi tập 2 ngày trước đó đã bị loại bỏ vì không đủ nhân sự.

    Quốc Toàn | 08:54 16/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...