MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Qatar chi tiền thuê CĐV giả tại World Cup 2022?

    20:34 Chủ nhật 20/11/2022

    Truyền thông đặt nghi vấn khi có nhiều nhóm người hâm mộ của tuyển Anh, Đức, Bồ Đào Nha nhưng lại có gốc gác Ấn Độ.

     - Bóng Đá

    World Cup 2022 là một giải đấu đặc biệt không chỉ bởi được tổ chức vào mùa đông, khi các giải VĐQG vẫn đang diễn ra mà còn được nhắc đến thông qua một lực lượng người hâm mộ không rõ danh tính.

     - Bóng Đá

    Trên đường phố Qatar xuất hiện nhiều nhóm người hâm mộ mặc áo đấu của các đội tuyển hàng đầu như Argentina, Brazil, Đức,... nhưng hầu hết họ đều là người gốc Ấn Độ. Theo Daily Mail, các nhóm người này có thể đã được trả tiền để làm nóng bầu không khí trước World Cup.

     - Bóng Đá

    Ngoại trừ áo đấu, những thứ còn lại của các nhóm CĐV như nhạc cụ, băng rôn và cả ngôn ngữ đều không liên quan đến nét văn hóa đặc trưng của đội tuyển họ cổ vũ. Một số nguồn tin còn tiết lộ, Qatar hứa trả cho mỗi CĐV giả mạo 68 euro cho mỗi ngày tham gia cổ vũ.

     - Bóng Đá

    Phía sau áo của nhóm "CĐV giả mạo" đều có những dòng chữ như "Người hâm mộ Đức tại Qatar" hay "Người hâm mộ Anh tại Qatar", "Người hâm mộ Argentina tại Qatar".

     - Bóng Đá

    Thậm chí, tất cả CĐV khi được hỏi đều trả lời bằng tiếng Anh, thay vì ngôn ngữ của các quốc gia họ cổ vũ. Chủ nhà World Cup đã bác bỏ mọi cáo buộc và đưa ra lý do rằng bóng đá là môn thể thao phổ biến với cộng đồng người gốc Ấn Độ ở quốc gia nhà.

     - Bóng Đá

     Chủ tịchFIFA, Gianni Infantino cũng tỏ thái độ gay gắt. Ông tuyên bố việc soi mói nguồn gốc của các nhóm người hâm mộ này là hành vi "phân biệt chủng tộc trắng trợn".

     - Bóng Đá

    "Vì họ không phải người Anh, nên không thể cổ vũ cho tuyển Anh sao? Hãy cho tôi lý do một người gốc Ấn Độ lại không được cổ vũ cho Brazil, Anh, Đức,...? Tôi hiểu cảm giác bị phân biệt đối xử khó chịu ra sao. Tôi từng là một cậu nhóc tóc đỏ và có tàn nhang ở mặt, nhưng lại mang quốc tịch Italy", ông Infantino cho biết.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 18:36 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...