MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Qatar 2022 là kỳ World Cup thành công nhất của M.U?

    12:37 Thứ ba 20/12/2022

    BongDa.com.vn 2 cầu thủ của Manchester United, Lisandro Martinez và Raphael Varane đã là đối thủ của nhau ở chung kết World Cup 2022.

     

    Trong khi cả thế giới tập trung vào Lionel Messi và Kylian Mbappe, người hâm mộ Quỷ đỏ có những lý do riêng để mỉm cười sau giải đấu trên đất Qatar, vì đây có thể coi là kỳ World Cup hay nhất từng có đối với Manchester United và các cầu thủ của họ.

    Lần đầu tiên, M.U được đảm bảo sẽ có cầu thủ giành huy chương ngay cả trước khi trận chung kết bắt đầu. Martinez là người ăn mừng cuối cùng, anh đã đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của Argentina. Qua đó, anh đã trở thành đại diện thứ năm của Man United nâng cao chiếc cúp nổi tiếng, sau Paul Pogba vào năm 2018 và 3 tuyển thủ Anh vào năm 1966: Sir Bobby Charlton, Nobby Stiles và John Connelly.

    Việc Martinez trở thành nhà vô địch thế giới sẽ ngay lập tức biến World Cup 2022 thành một giải đấu đáng nhớ trong lịch sử của Man United, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những nỗ lực của các cầu thủ khác, chỉ có Barcelona, Bayern Munich và Manchester City đóng góp nhiều cầu thủ ở Qatar hơn M.U.

    Ảnh Li Martinez Varane - Bóng Đá

     Martinez trở lại M.U với tư cách nhà vô địch.

    Đầu tiên, Varane đã hồi phục sau một chấn thương tưởng chừng như có thể phá hỏng giải đấu của anh. Sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo của anh từ phía sau đã tạo ra động lực cho một Pháp tương đối non kinh nghiệm và gặp nhiều chấn thương, họ chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa là trở thành đội đầu tiên sau 60 năm bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

    Varane và Martinez là những đại diện duy nhất của M.U từ vòng bán kết trở đi, với 10 đồng đội của họ đã phải rời giải trong 2 ngày thi đấu đầy kịch tính của tứ kết. Thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Morocco được cho là cú sốc lớn nhất, nhưng kết quả đó vẫn không thể che khuất màn trình diễn xuất sắc của Bruno Fernandes tại giải đấu. Anh được đưa vào Đội hình xuất sắc nhất giải đấu của Opta. Fernandes đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Uruguay và có 3 pha kiến tạo cho đồng đội.

    Sau khi bắt đầu giải đấu trên băng ghế dự bị, đóng góp của Diogo Dalot ở vị trí hậu vệ phải cũng không tệ, góp phần quan trọng giúp Bồ Đào Nha lọt vào vòng 8 đội. Anh rời trận thua Morocco với một chấn thương gân kheo, và Erik ten Hag sẽ hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn vì Dalot cũng đã thi đấu tuyệt vời cho M.U trong mùa giải này.

    Sự chờ đợi của đội tuyển Anh cho một danh hiệu lớn sẽ tiếp tục, nhưng cả ba cầu thủ Quỷ đỏ trong đội hình của Gareth Southgate đều có thể tự hào nhìn lại giải đấu. Marcus Rashford là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tam sư, Harry Maguire và Luke Shaw là những cầu thủ đáng tin cậy ở hàng thủ của Gareth Southgate, khi đội tuyển Anh giữ sạch lưới 3 trận trong 5 trận.

    Đội hình hay nhất World Cup 2022 gây tranh cãi: Maguire góp mặt - Bóng Đá

     Maguire có thể cạnh tranh vị trí trở lại.

    Fred và Antony đều ra sân và cống hiến cho Brazil nhưng Casemiro đã làm tròn vai trò một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Tyrell Malacia của Hà Lan đã không được ra sân ở Qatar nhưng chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ trải nghiệm khi ở bên cạnh Louis van Gaal, trong khi Facundo Pellistri, Christian Eriksen và Hannibal sẽ thất vọng vì bị loại sớm.

    Đây có thể nói là kỳ World Cup thành công nhất với M.U, có thể ngang bằng với năm 1966, khi giải đấu chỉ có quy mô bằng một nửa hiện tại.

    Thanh Vũ | 12:07 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...