MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Qatar 2022: Kỳ World Cup sang chảnh nhất lịch sử

    20:12 Thứ hai 10/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Qatar, một trong những quốc gia có GDP tính theo đầu người cao nhất thế giới, sẽ tổ chức một World Cup phiên bản cao cấp.

     

    Với các gói trận đấu sang trọng được bán với giá hàng nghìn đô và các khách sạn 5 sao đang tăng giá chóng mặt, một lớp áo hào nhoáng đang được phủ lên World Cup Qatar bất chấp bóng đá có nguồn gốc từ tầng lớp lao động.

    Quốc gia vùng Vịnh giàu năng lượng, nơi có GDP tính theo đầu người cao nhất thế giới, sẽ tổ chức một phiên bản cao cấp bất thường của một giải đấu dành cho đại chúng. Nếu bạn có thể chi 4.950 đô cho một vé xem trận đấu VIP, bạn có thể thưởng thức đồ uống, bữa ăn 6 món và giải trí tại một phòng chờ nhìn ra Sân vận động Lusail, phía bắc Doha.

     - Bóng Đá

     Các đội tuyển cũng sẽ ở trong các khu vực vô cùng tiện nghi.

    Những người có ngân sách không đáy cũng có các lựa chọn chỗ ở hấp dẫn, với một trang web trung gian cung cấp các phòng khách sạn giá 4.000 USD một đêm và 26.000 USD cho một căn hộ. Mọi thứ có một chút khác biệt đối với những người hâm mộ bóng đá bình thường.

    Các lựa chọn rẻ hơn bao gồm giường thép trong phòng chung ở khu vực bán sa mạc gần thủ đô với giá 84 đô một đêm, hoặc chỗ ở trên tàu du lịch có neo từ 179 đô đến 800 đô.

    Theo Ronan Evain, giám đốc điều hành của Football Supporters Europe, việc áp dụng những trải nghiệm "cao cấp" đã khiến một số người hâm mộ cảm thấy lạ lùng: "Rõ ràng là có sự tập trung vào một loại hình du lịch cao cấp, nhưng phần lớn những người đến xem World Cup là tầng lớp trung lưu. Họ không phải là nhóm người có đủ khả năng để ở trên tàu du lịch với mức 5.000 đô một tuần."

    Nhiều người hâm mộ sẽ ở lại những nơi khác trong Vùng Vịnh và dùng các chuyến bay trong dịp World Cup, ước tính khoảng 100-200 chuyến bay mỗi ngày từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê-út, Kuwait và Oman. Ngay cả những lựa chọn đó cũng không hề rẻ.

    Tại Dubai, cách Qatar 1 giờ bay và dự kiến là điểm đến chính của nhiều người, gói World Cup chính thức có giá 1.500 USD cho 4 đêm ở phòng chung, bao gồm một chuyến bay khứ hồi đến Doha nhưng không có vé xem trận đấu.

     - Bóng Đá

     Những người hâm mộ bình dân sẽ ít xuất hiện ở World Cup 2022.

    World Cup 2022 ít nhất sẽ là một giải đấu nhỏ gọn, với tất cả 8 sân vận động đều nằm trong và xung quanh Doha - tránh được việc đi lại xuyên quốc gia ở các giải trước như Brazil 2014 hoặc Nga 2018. Evain nói: "Vấn đề với World Cup ở Qatar là có rất ít lựa chọn thay thế. Tại World Cup ở Brazil hoặc Nga, bạn có thể đi tàu, thuê ô tô, ở cách xa 200 km hoặc đến chỉ vào ngày diễn ra trận đấu. Không cái nào trong số đó là khả thi ở Qatar. Bạn không thể tìm được chỗ ở hoặc chỗ ở quá đắt."

    "Mọi người đang tìm kiếm một giải pháp và đối với khá nhiều người, giải pháp là hủy bỏ, bởi vì họ không đủ khả năng chi trả loại ngân sách này."

    Theo Robert Mogielnicki, học giả Viện các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập ở Washington, lý giải Qatar không chú trọng việc cung cấp chỗ ở giá rẻ: "Điều mà người Qatar không muốn xảy ra là bị mắc kẹt với tình trạng dư thừa cơ sở hạ tầng du lịch cho một bộ phận khách du lịch không có khả năng hiện diện thường xuyên và nhất quán."

    (Theo middleeasteye.net)

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 19:42 10/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...