MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • PSG với công cuộc Latin hóa đội hình

    19:32 Thứ bảy 08/08/2015

    Chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ khó chịu Lille trong ngày khai màn Ligue 1 cho thấy PSG vẫn là quyền lực đáng sợ ở nước Pháp.

    (BongDa.com.vn) – Chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ khó chịu Lille trong ngày khai màn Ligue 1 cho thấy PSG vẫn là quyền lực đáng sợ ở nước Pháp. Nhưng có vẻ hiện tại chất bản địa ở đội chủ sân Parc des Prince đang bị lấn át quá nhiều bởi những người đến từ Nam Mỹ.

    PSG với công cuộc Latin hóa đội hình
    Mới vài năm trước đây, ngay trong lòng nước Pháp PSG chẳng là gì so với những Olympique Lyon hay Bordeaux nhưng với những túi tiền khổng lồ đầu tư từ các ông trùm dầu mỏ Ả Rập PSG nhanh chóng hóa rồng. Những ngôi sao lớn liên tục cập bến Parc des Prince và rất nhiều trong số đó đến từ Nam Mỹ.

    Bắt đầu từ những Thiago Silva, Javier Pastore, Maxwell hay Alex,… PSG nhanh chóng mạnh lên như vũ bão và giành được liên tiếp ba chức vô địch Ligue 1 cùng nhiều năm liền vào đến tứ kết Champions League. Hiện tại BLĐ nhà ĐKVĐ nước Pháp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

    Những Marquinhos, Lucas Moura, Edison Cavani, Ezequiel Lavezzi rồi David Luiz tiếp tục đổ về sân Parc dés Prince biến PSG như một đội bóng Latin thu nhỏ. Điều này tiếp tục được cụ thể hóa trong mùa hè này khi Angel Di Maria cũng đã rời khỏi sân Old Trafford để tiếp tục gia tăng số lượng cầu thủ Nam Mỹ tại đây.

    Như vậy, thường xuyên có ít nhất 6-7 vị trí ra sân trong đội hình chính thức của PSG khiến tiếng nói của người Nam Mỹ ở đây rất có trọng lượng. Hiện tại đội trưởng của PSG nhiều năm nay vẫn thuộc về Thiago Silva một cầu thủ người Brazil. Lucas Moura đồng hương với Thiago Silva cũng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp PSG giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

    Chất bản địa tại đây đang khá nhạt nhòa khi chỉ có Adrien Rabiot và Blaise Matuidi thường xuyên ra sân nhưng hôm qua ngay trong ngày khai màn Rabiot đã bị dính thẻ đỏ tai hại từ rất sớm và khiến PSG gặp khó khăn hơn rất nhiều mới có thể đả bại Lille.

    Với đà thành công như thế này chắc chắn những ông chủ giàu có của Ả Rập không hề muốn dừng lại với chính sách chuyển nhượng hiện tại bởi tiền không phải là vấn đề với nhà ĐKVĐ nước Pháp. Không lạ khi PSG từng hỏi mua những Oscar, Daniel Alves hay thậm chí là Lionel Messi.

    PSG với công cuộc Latin hóa đội hình
    Hiện tại tính trên khắp châu Âu, không đội bóng nào sở hữu chất Latin đậm nét và dàn trải ở cả ba tuyến như PSG. Có thể Barcelona đang thống trị châu Âu với tam tấu Messi – Neymar – Suarez nhưng hàng tiền vệ của họ cũng không mang quá nhiều bóng dáng Nam Mỹ như vậy và chất Tây Ban Nha vẫn còn rất đậm.

    Dù sao thì PSG vẫn đang chứng minh rằng họ đang đúng trên con đường họ đã lựa chọn và chưa hề bao giờ suy giảm tham vọng lên đỉnh trời Âu. Di Maria chỉ là viên gạch Nam Mỹ tiếp theo chứ chưa phải là cuối cùng của đội bóng. Sân Parc des Prince sẽ còn tiếp tục chào đón những ngôi sao Nam Mỹ khác về đây.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...