MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • PSG vẫn sống khỏe với FFP nhờ 'quan hệ rộng'

    15:25 Thứ năm 14/12/2023

    BongDa.com.vn Bị luật Công bằng tài chính của UEFA sờ gáy, gã nhà giàu nước Pháp vẫn có thể ung dung bằng các mối quan hệ của mình.

    Tài chính trong bóng đá chuyên nghiệp là một chủ đề nóng vào thời điểm hiện tại, với một số câu lạc bộ lớn ở châu Âu đang bị chú ý vì cáo buộc vi phạm Công bằng tài chính (FFP).

    Họ bao gồm gã khổng lồ Premier League Manchester City và Chelsea, cả hai đều đang bị cơ quan quản lý bóng đá điều tra về cáo buộc vi phạm quy tắc.

    Paris Saint-Germain cũng nhiều lần bị đe dọa bởi các biện pháp trừng phạt của FFP, mặc dù việc quản lý thành công các nhà tài trợ đã giúp câu lạc bộ tránh được phần lớn các rắc rối.

    PSG vẫn sống khỏe với FFP nhờ 'quan hệ rộng' - Bóng Đá

     PSG có rất nhiều hợp đồng tài trợ béo bở.

    Các thỏa thuận gần đây của họ bao gồm thỏa thuận với nền tảng cá cược trực tuyến 1XBET, trong đó công ty sẽ đóng vai trò là đối tác khu vực chính thức của PSG tại một số khu vực ở nước ngoài.

    Mặc dù 1XBET không xuất hiện trong danh sách các nhà cái ở Vương quốc Anh sau khi bị cấm hoạt động ở đó, nhưng công ty này đã có sự hiện diện mạnh mẽ ở nhiều thị trường cá cược quốc tế.

    Những thỏa thuận béo bở kiểu này đã giúp PSG tránh khỏi rắc rối nghiêm trọng về FFP, mặc dù điều đáng chú ý là những con số của họ không hoàn toàn không có dấu vết.

    UEFA đã đưa ra khoản tiền phạt khổng lồ 65 triệu euro vào tháng 9 năm 2022 vì không tuân thủ các yêu cầu hòa vốn trong mùa giải trước.

    Tuy nhiên, 55 triệu euro sẽ được "treo" cho đến cuối mùa giải 2025/26, giúp gã khổng lồ Ligue 1 có nhiều thời gian để đảm bảo họ tuân thủ đầy đủ các quy định của UEFA.

    Nếu không đạt chỉ tiêu quy định, CLB có thể phải chịu toàn bộ số tiền phạt, bị cấm thi đấu ở châu Âu và cấm đăng ký cầu thủ mới ở mùa giải 2026/27.

    PSG đã lỗ 370 triệu euro trong mùa giải trước, với mức lương tăng 45% trong hai năm tài chính trước đó là yếu tố chính khiến họ không thể hòa vốn.

    Câu lạc bộ đã loại bỏ một số cầu thủ có thu nhập cao khỏi quỹ lương trong mùa hè, bao gồm cả Lionel Messi và Neymar, điều này sẽ tăng cơ hội đáp ứng các yêu cầu của FFP.

    Danh mục các hợp đồng tài trợ ngày càng tăng cũng sẽ giúp PSG thoát khỏi rắc rối, với khoản đầu tư hàng năm 90,93 triệu USD của Nike là hợp đồng lớn nhất mà họ có được trên sổ sách.

    Câu lạc bộ đã ký thỏa thuận với 44 thương hiệu trong mùa giải trước, trong đó 5 đối tác hàng đầu của họ chiếm 65% tổng thu nhập từ tài trợ của đội bóng.

    Qatar Airways, Visit Qatar, GOAT và Aspetar là những thương vụ sinh lợi lớn nhất cùng với Nike, nhưng câu lạc bộ này vẫn rất mong muốn được bổ sung vào danh sách những đối tác lớn của mình.

    Thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Qatar Airways, trong đó hãng hàng không được nhà nước hậu thuẫn này trở thành nhà tài trợ áo đấu của PSG vào năm 2022, là một cú hích lớn cho thu nhập của câu lạc bộ.

    Tập đoàn này đã trở thành đối tác cao cấp của gã khổng lồ Ligue 1 kể từ năm 2020, rót khoảng 5-10 triệu USD mỗi năm vào ngân khố của câu lạc bộ.

    Mặc dù giá trị của hợp đồng mới chưa được công khai, nhưng nó được cho là tương đương với khoản tài trợ áo đấu trước đó của câu lạc bộ với Accor, trị giá 70 triệu euro mỗi năm.

    Thỏa thuận mới là một ví dụ điển hình khác về việc các quốc gia ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn trong bóng đá - một yếu tố mà các cơ quan quản lý ngày càng quan tâm.

    Qatar Sports Investments (QSI), một công ty con của quỹ tài sản thuộc quyền sở hữu của Cơ quan đầu tư Qatar (QIA), đã nắm giữ PSG từ năm 2011. Vì vậy thỏa thuận với hãng hàng không Qatar Airways là điều đương nhiên.

    PSG vẫn sống khỏe với FFP nhờ 'quan hệ rộng' - Bóng Đá

     Cùng với Newcastle, PSG là sự hiện diện của giới chủ Trung Đông tại châu Âu.

    Một trong những thỏa thuận gần đây nhất của PSG là với thương hiệu bánh mì toàn cầu Paris Baguette, tập đoàn đang điều hành khoảng 4.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

    Logo Paris Baguette và video quảng cáo hiện được hiển thị nổi bật xung quanh Công viên các Hoàng tử trong mỗi trận đấu và người hâm mộ sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm của công ty.

    Một nhà tài trợ tiềm năng khác trong tương lai có thể là nhà sản xuất ô tô Audi của Đức, công ty gần đây đã tiếp cận các ông chủ đội bóng về việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với PSG.

    Rất ít thông tin chi tiết về thỏa thuận được đề xuất đã được tiết lộ, nhưng tập đoàn Đức được cho là muốn PSG tham gia giải đấu Audi Cup vào mỗi mùa hè. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lịch thi đấu bắt đầu các chuyến du đấu vòng quanh thế giới hiện tại của PSG.

    Trong khi nỗ lực tăng doanh thu của câu lạc bộ gắn chặt với nhu cầu tuân thủ các quy định của FFP, thì vẫn có một số yếu tố khác ảnh hưởng.

    Nâng cao khả năng hiển thị thương hiệu, thúc đẩy sự tương tác của người hâm mộ và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng giữa những người ủng hộ, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong mong muốn củng cố mối quan hệ đối tác với các thương hiệu lớn của PSG.

    Những sự hợp tác uy tín này mang lại lợi ích chung, mang đến cho PSG cơ hội tiếp thị tới nhiều đối tượng hơn và các thương hiệu sẽ tiếp cận được lượng khán giả đã tương tác.

    Chiến lược tài trợ này sẽ không chỉ giúp giữ PSG không vướng phải rắc rồi về FFP mà còn đảm bảo câu lạc bộ đạt được mức độ bao phủ toàn cầu tương tự như các đội bóng lớn khác ở châu Âu.

    Đăng Nguyễn | 14:55 14/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...