MỚI NHẤT :
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • PSG từ chối Ronaldo

    06:22 Thứ năm 08/12/2022

    Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không hứng thú với viễn cảnh đưa Ronaldo về làm đồng đội của Messi tại PSG.

    PSG từ chối Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo đang là cầu thủ tự do duy nhất tại World Cup 2022.

    "Chiêu mộ Cristiano Ronaldo sao? PSG đang sở hữu ba ngôi sao gồm Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe rồi. Thật khó để nghĩ về Ronaldo nữa", Ông Nasser Al-Khelaifi chia sẻ với Sky Sports.

    "Dù sao, tôi cũng chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ronaldo. Cậu ấy vẫn luôn là một cầu thủ tuyệt vời", Chủ tịch PSG nói thêm.

    Hiện tại, Ronaldo vẫn chưa quyết định tương lai sau khi chia tay Manchester United. Vừa qua, báo chí đưa tin CR7 đã đồng ý đầu quân cho Al Nassr với bản hợp đồng 2 năm rưỡi trị giá 500 triệu euro.

    Mỗi năm, CR7 bỏ túi 200 triệu euro. Số tiền này bao gồm lương và các khoản quảng cáo. Tuy nhiên, cựu tiền đạo MU đã phủ nhận thông tin này sau chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội World Cup.

    Trong khi đó, ông Al-Khelaifi lại bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng của Jude Bellingham, sao trẻ sinh năm 2003 của tuyển Anh: “Một tài năng tuyệt vời. Nước Anh thật may mắn khi sở hữu cậu ấy. Jude Bellingham là một trong những cầu thủ hay nhất World Cup dù lần đầu tiên tham dự. Tôi tôn trọng cậu ấy và CLB chủ quản. Nếu chúng tôi muốn có cậu ấy, chúng tôi sẽ nói chuyện với câu lạc bộ”.

    PSG trở thành đội bóng thứ hai sau Bayern công khai từ chối Ronaldo khi anh trở thành cầu thủ tự do. Giám đốc Điều hành Oliver Kahn đã xác nhận điều này: "Tôi có thể loại trừ khả năng Bayern Munich chiêu mộ Ronaldo. Chúng tôi từng cân nhắc việc ký hợp đồng với cậu ấy. Chúng tôi yêu mến Ronaldo nhưng chiến lược của đội bóng có sự khác biệt".

    Ronaldo đang có phong độ không tốt tại World Cup 2022. Bàn thắng từ chấm 11 m vào lưới Ghana cũng là dấu ấn lớn nhất của CR7 tại giải đấu cho đến nay. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1985 còn mất suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Goncalo Ramos, người mới có 4 lần ra sân cho "Seleccao" trong sự nghiệp. 

    Tuấn Nguyên | 05:17 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...