MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • PSG thua xấu hổ Bayern, HLV Galtier ước Mbappe vào sân sớm hơn

    08:59 Thứ tư 15/02/2023

    HLV Galtier tiếc chưa kịp tung Kylian Mbappe vào sân thì Kingsley Coman đã tung lưới PSG mang về chiến thắng cho Bayern Munich, lượt đi vòng 16 đội Champions League.

    PSG là gánh xiếc hỗn hộn ở Parc des Princes đã có hiệp 1 kém cỏi khó tin khi tiếp Hùm xám đến từ nước Đức, lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 – mặt trận sống còn với nhà vô địch Ligue 1.

    PSG thua xấu hổ Bayern, HLV Galtier ước Mbappe vào sân sớm hơn - Bóng Đá

     HLV Galtier sở hữu dàn sao khủng nhưng PSG thua 3 trận liên tiếp gần nhất

    Sau giờ nghỉ giải lao, tình hình vẫn không khá lên và đội bóng nhà giàu đã phải trả giá cho điều đó, với bàn tung lưới của người cũ Kingsley Coman vào lưới Donnarumma ở phút thứ 53. Đó cũng là pha lập công duy nhất, tạo sự khác biệt và lợi thế cho Bayern Munich ở cuộc tái đấu tại Allianz Arena sau 3 tuần nữa (8/3).

    HLV Christophe Galtier không khỏi bần thần bởi trận thua, cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của họ ở cả 3 mặt trận (Cúp QG Pháp, Ligue 1 và Champions League).

    Điều đáng chú ý, PSG hiện đã có số trận thua 5/11 trận, kể từ đầu 2023 đến nay, nhiều hơn cả trong năm 2022.

    Vị thuyền trưởng PSG tiếc rẻ vì ông chưa kịp tung Mbappe vào sân thì lưới đội nhà đã rung lên cũng như lý giải cho thất bại:

    “Chúng tôi chơi thiếu chiều sâu, Bayern Munich đã dâng cao và gây áp lực lên chúng tôi.

    PSG đã trải qua hiệp 1 rất khó khăn. Tôi đã lên một kịch bản khác vì biết rằng có thể tung Kylian Mbappe vào sân.

    PSG thua xấu hổ Bayern, HLV Galtier ước Mbappe vào sân sớm hơn - Bóng Đá

     PSG thua Bayern ngay trên sân nhà, không phải vì yếu mà bởi chưa thực sự là một đội (chỉ là tập hợp các cá nhân)

    Thật không may, chúng tôi đã phải nhận bàn thua ngay trước khi tôi thực hiện điều này”.

    Mbappe đã nỗ lực trở lại sớm hơn từ chấn thương với hy vọng có thể giúp đội nhà. Thực tế, khi chân sút tuyển Pháp vào sân, PSG chơi tốt hơn. Anh cũng đã làm tung lưới Bayern nhưng không được VAR công nhận vì lỗi việt vị.

    Tuy đang rơi vào thế khó nhưng HLV Galtier cho biết, PSG vẫn còn đó cơ hội đảo ngược tình hình:

    “Chúng tôi cố gắng dồn ép học trong thời gian 25-30 phút cuối trận. Có những bàn thắng việt vị, hai hoặc ba tình huống.

    Rõ ràng, thật thất vọng khi PSG thua trên sân nhà, nhưng chúng tôi biết rằng, vẫn chưa có đội nào vào vòng 1/8 Cúp C1 hay bị loại cả.

    Chúng tôi sẽ xem tình hình của mình trong 3 tuần nữa, liệu PSG có thể hồi phục thể lực và các cầu thủ có thể chơi một trận thăng hoa để ngược dòng trước Bayern hay không”.

    Lâm Hoàng | 08:29 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...