MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • PSG thua muối mặt, Pochettino nói gì?

    21:46 Chủ nhật 03/10/2021

    BongDa.com.vn Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain tuy được đánh giá cao hơn nhưng họ vừa bị Rennes đánh bại.

    Tinh thần của PSG được đẩy lên rất cao sau chiến thắng trước Man City tại Champions League. Tuy nhiên về Ligue 1, thầy trò Mauricio Pochettino bất ngờ nhận thất bại trước Rennes. Messi và các đồng đội đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn bị đánh bại với tỷ số 0-2.

    Đây là thất bại sốc, Mauricio Pochettino đương nhiên tỏ rõ sự thất vọng. Sau trận đấu, ông trả lời phỏng vấn:

    "Chúng tôi đã không bắt đầu trận đấu tốt nhưng rồi sau đó đã trải qua 25-30 phút xuất sắc nhất mùa giải. Chỉ đáng xấu hổ khi chúng tôi không thể ghi được bàn thắng. Đội bóng nhận 2 bàn thua thật khó để gỡ. 

    PSG thua muối mặt, Pochettino nói gì? - Bóng Đá

     Messi nhận thất bại đầu tiên trong màu áo PSG.

    "Dù vậy về tổng thể, tôi vẫn hài lòng vì đã tạo ra hàng loạt cơ hội. Rennes đã khai thông thế bế tắc và bàn thắng đó có tác động lớn về mặt tinh thần. Tôi không thích thua, có một chút tức giận. Để bị dẫn trước 0-2 sau một khoảng thời gian chơi tốt là điều đáng thất vọng. Điều đó khiến chúng tôi hơi cay đắng và hụt hẫng."

    Được biết, đây là thất bại đầu tiên của PSG tại Ligue 1 kể từ tháng 4. Sau 9 vòng đấu, Les Parisiens sở hữu 24 điểm, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH. Trận thua này là lời cảnh tỉnh dành cho PSG để họ tránh các thất bại tương tự trong tương lai.

    Video PSG đánh bại Man City:

     
    Lữ Phong | 21:16 03/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...