MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • PSG sẽ giúp Ligue 1 có thêm suất ở cúp C1 mùa sau?

    11:05 Thứ sáu 08/03/2024

    BongDa.com.vn Paris Saint-Germain đã giúp bóng đá Pháp leo cao trên bạng xếp hạng hệ số các giải đấu của UEFA.

    Chủ tịch Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi đã chúc mừng người hùng Kylian Mbappe và các đồng đội khi ông đến thăm phòng thay đồ tại Reale Arena sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League trước Real Sociedad. Les Parisiens đã ấn định tỷ số 4 -1 chung cuộc và có được một suất vào tứ kết.

    Al-Khelaifi sau trận đấu ở San Sebastian cho biết: “Toàn đội đã chơi tốt như một tập thể. Đó là đội hình xuất phát trẻ nhất trong lịch sử Champions League của PSG nhưng cũng là đội trẻ nhất từng lọt vào tứ kết. Chúng tôi đang xây dựng cho tương lai và đó là điều quan trọng nhất. Đội bóng đang chơi tốt, tôi đang cảm thấy rất vui.

    “Chúng tôi chơi ở đẳng cấp cao.Tôi thấy các cầu thủ tiến bộ và làm theo những gì huấn luyện viên chỉ đạo. Trận đấu này minh họa lối chơi tấn công mà chúng tôi muốn thể hiện."

    PSG cần Mbappe - Bóng Đá

     PSG chơi tốt tại cúp C1 năm nay.

    Al-Khelaifi cũng không sai – PSG đã gây ấn tượng ở cách tiếp cận một trận đấu khó khăn tại vòng 16 đội trước Sociedad. Họ đã tiếp tục ghi thêm 2 bàn và chỉ bị Mikel Merino rút ngắn tỷ số vào cuối trận.

    Đoàn quân của Luis Enrique đã tránh được lần bị loại thứ ba liên tiếp ở vòng 16 đội của Champions League và lọt vào tứ kết lần thứ ba trong 8 mùa giải gần nhất. 

    Những thay đổi sâu rộng được thực hiện sau sự ra đi của những Lionel Messi, Neymar và Sergio Ramos. Mặc dù Mbappe đang bước vào những tháng cuối cùng tại Parc des Princes trong bối cảnh có những liên hệ với Real Madrid, anh vẫn là một phần của diện mạo mới đến từ Les Parisiens.

    Rất ít đội muốn gặp PSG ở tứ kết và đội dẫn đầu Ligue 1 có thể hy vọng nhận được một lá thăm nhẹ nhàng khác, mở ra con đường vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2020 khi họ bị Bayern Munich đánh bại.

    Tuy nhiên, màn trình diễn của câu lạc bộ hàng đầu nước Pháp ở đấu trường châu Âu không phải toàn bộ câu chuyện. Các đại diện của Ligue 1 nhìn chung thi đấu ấn tượng trong mùa giải này, với thành tích tốt thứ 4 từ 5 giải đấu hàng đầu, xếp trên cả La Liga. 

    Tiếc chưa PSG! - Bóng Đá

    Ligue có thể có 4 đội tham dự cúp C1 mùa tới.

    Chiến thắng của PSG trước Sociedad đã bảo vệ vị trí trong top 5 của giải Hạng nhất Pháp trong tương lai gần và không thể loại trừ khả năng nó sẽ còn cao hơn vào cuối mùa giải khi Olympique de Marseille vẫn tham dự UEFA Europa League và Lille OSC còn thi đấu tại UEFA Europa Conference League.

    Nhiều người tỏ ra bi quan về cơ hội của PSG và Ligue 1 để duy trì vị trí trong top 5 mà không có Mbappe, nhưng anh có thể rời bóng đá Pháp khi họ ở vị trí tốt nhất trong nhiều năm. Cánh cửa đột nhiên rộng mở cho các câu lạc bộ xứ Lục lăng khi sự thay đổi thể thức Champions League có hiệu lực vào mùa hè.

    Bảng xếp hạng hệ số UEFA mùa này:

    1: Ý –  15,714 điểm (6/7 đội)
    2: Đức –  15,071 điểm (4/7 đội)
    3: Anh –  14.250 điểm (6/8 đội)
    4: Pháp – 13,750 điểm (3/6 đội)
    5: Tây Ban Nha –  13,437 điểm (4/8 đội)
    6: Séc –  12,750 điểm (3/4 đội)

    Đăng Nguyễn | 10:35 08/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...