MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • PSG để Messi-Mbappe-Neymar đá chính là tự sát trước Man City?

    13:51 Thứ ba 28/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Viễn cảnh bộ ba Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe sát cánh trên hàng công khiến người hâm mộ phấn khích, nhưng HLV Mauricio Pochettino sẽ đau đầu.

    Lionel Messi đã bình phục chấn thương đầu gối mà anh gặp phải trước Lyon và góp mặt trong buổi tập mới nhất cùng PSG. Siêu sao người Argentina được kỳ vọng sẽ góp mặt trong trận đại chiến với Man City vào rạng sáng mai. Các cổ động viên đang chờ đợi thêm 1 lần nữa chứng kiến bộ ba Messi – Mbappe – Neymar đá chính trên hàng công.

    Chỉ riêng tên tuổi của 3 cầu thủ này cũng đã khiến người hâm mộ phấn khích. Nhưng cá nhân HLV Mauricio Pochettino hẳn đang đau đầu, bởi bố trí cả 3 ngôi sao tấn công này đá chính tiềm tàng rất nhiều rủi ro, đặc biệt là khi phải đối đầu với đội bóng mạnh như Man City.

     - Bóng Đá

     Messi đã bình phục.

    Messi, Mbappe, Neymar là những ngôi sao sở hữu kỹ năng tấn công thượng thừa, không cần phải nói quá nhiều về đẳng cấp của họ. Tuy nhiên, bài toán khiến Pochettino đau đầu chính là ý thức phòng ngự của 3 cái tên này. Bóng đá hiện đại chứng kiến các tiền đạo sẽ trở thành lớp phòng thủ đầu tiên, tổ chức gây áp lực ngay bên phần sân của đối phương. Nhưng buộc Mbappe, Messi hay Neymar làm điều này thì lại quá khó.

    Theo Fbref, trong năm vừa qua, Mbappe trung bình mỗi trận có 7,8 lần pressing mỗi trận. Con số này của Messi là 9,02 lần/trận. Neymar “chăm chỉ” hơn với 15,16 lần/trận, nhưng cũng chỉ xếp trên 52% số cầu thủ thi đấu ở cùng vị trí. Các HLV khó có lý do để phàn nàn, bởi những ngôi sao này cần giữ sức cho mặt trận tấn công.

    Làm một phép so sánh với hàng công Bayern Munich, Robert Lewandowski có 12,02 lần pressing mỗi trận. Con số của Thomas Muller là 22,29 lần/trận. Serge Gnabry là 16,89 lần/trận, hay Kingsley Coman là 18,06 lần/trận.

     - Bóng Đá

    3 tiền đạo của PSG "lười" phòng ngự. 

    Khi hàng tiền đạo “lười” phòng ngự, trọng trách dồn lên vai hàng tiền vệ và hàng phòng ngự sẽ trở nên nặng nề hơn. Đây chính là rủi ro mà HLV Pochettino cần tìm ra lời giải. Nếu Messi, Neymar hay Mbappe không gây áp lực tuyến đầu, Man City sẽ dễ dàng chiếm quyền kiểm soát và triển khai lối đá yêu thích của họ.

    Thất bại của Chelsea trước The Citizens cuối tuần qua cho thấy sự vượt trội mà thầy trò HLV Pep Guardiola tạo ra. The Blues chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai phản công bởi sức ép mà Man City tạo ra quá lớn. Liệu đẳng cấp của Messi, Neymar hay Mbappe có giúp PSG tạo ra sự khác biệt? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Hậu trường Lionel Messi ký hợp đồng với PSG

     
    Endo | 13:21 28/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...