MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • PSG đang tự mua rắc rối bằng cách chi rất nhiều tiền cho Neymar

    19:06 Thứ hai 29/11/2021 | 3

    BongDa.com.vn PSG chiêu mộ Neymar với ước mơ gia nhập hàng ngũ những CLB từng nâng cúp Champions League. Nhưng đã 4 năm trôi qua, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.

    Mùa Hè 2017 chứng kiến một thương vụ làm rúng động cả thế giới. Tờ El Mundo tiết lộ đại gia PSG đã chi tới 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Neymar với Barca. Vào thời điểm đấy, giới chuyên môn nhận định rằng Neymar sẽ là mảnh ghép cuối cùng để đội bóng nước Pháp hiện thực hóa giấc mơ Champions League. Tuy nhiên, sau 4 năm, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Nói chính xác hơn thì PSG giậm chân tại chỗ còn Neymar thì tụt lùi về mặt sự nghiệp. 

    PSG đang tự mua rắc rối bằng cách chi rất nhiều tiền cho Neymar  - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến chấn thương của Neymar. 

    Một thống kê có thể khiến bạn giật mình là trong 4 năm qua, Neymar chưa bao giờ đá quá 20 trận/mùa ở giải quốc nội. Mùa giải bùng nổ nhất của tiền đạo người Brazil chính là lúc anh vừa mới chuyển sang PSG với 19 bàn thắng và 24 đường kiến tạo. Để rồi sau 4 năm mọi thứ cứ lùi dần đều, từ 19 thành 15 thành 13, rồi năm ngoái là 9 bàn. Thật khó tin đó là thông số của một cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt đỏ bậc nhất thế giới và đang đá ở Ligue I.

    Đầu tháng 5 vừa qua, PSG đã đặt bút gia hạn với Neymar đến năm 2025. Giờ đây, mỗi năm anh sẽ bỏ túi 35 triệu euro. Phát biểu trong buổi lễ hôm đó, Neymar nói: "Tôi rất hạnh phúc khi ở lại Paris. Tôi rất hạnh phúc khi cùng tham gia vào dự án của câu lạc bộ, giành các danh hiệu, biến ước mơ lớn nhất của chúng tôi thành hiện thực đó là Champions League. Vì vậy, tôi rất vui khi ở lại và trở thành một phần lịch sử của đội bóng". Neymar còn tuyên bố: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể vô địch Champions League".

    Tuy nhiên, sau lời tuyên bố đó PSG nhận lại những gì? Họ đứng thứ 2 tại một bảng đấu có sự hiện diện của Man City ở Champions League. Trong một năm trở lại đây, hai đội gặp nhau 4 lần và PSG lép vế toàn tập, từ cách chơi cho đến số bàn thắng ghi được. Nó chẳng khác nào cú tát vào những ông chủ người Qatar, bởi Qatar và Ả Rập (Man City) trước nay vốn vẫn kình địch nhau cả về kinh tế lẫn chính trị.

    PSG đang tự mua rắc rối bằng cách chi rất nhiều tiền cho Neymar  - Bóng Đá

     Đội hình PSG quá mất cân bằng.

    Đêm qua, Neymar lại một lần nữa nằm sân sau cú vào bóng của một cầu thủ Saint-Etienne. Với cái cổ chân gãy gập ấy, nhiều khả năng Neymar sẽ chia tay sân cỏ đến hết năm 2021. NHM PSG đã quá quen với những chấn thương kiểu này của Neymar trong những năm vừa qua. Dĩ nhiên, chấn thương là một phần của bóng đá. Nhưng khi bạn trả 35 triệu euro/mùa cho cầu thủ chỉ chơi 20 trận mỗi năm ở giải quốc nội thì đó là một sự phí phạm to lớn. Đấy là chưa kể việc Neymar, Messi và Mbappe cùng nhau có mặt trên hàng công đã khiến đội bóng này mất cân bằng thực sự.

    Chừng ấy dẫn chứng để ta có thể đi tới một kết luận rằng, PSG chỉ đang tự mua rắc rối cho mình khi cố gắng giữ Neymar ở lại sân Công viên các hoàng tử. Có lẽ, về mặt thương hiệu, họ đã thành công khi không để một CLB khác cuỗm mất "viên kim cương" của mình. Nhưng thực tế, còn Neymar thì PSG khó lòng vô địch Champions League.

    Chuyện ở nhà cùng Kimpembe và Verratti:

     
    Ngọa Long | 18:36 29/11/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...