MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • PSG có thể giúp Arsenal tiết kiệm được tới 95 triệu bảng với một chữ ký

    20:12 Thứ năm 09/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trong tháng Giêng tới, GĐKT Edu có thể chi tận 95 triệu bảng để gia cố tuyến giữa cho Arsenal. Nhưng thực tế, họ có thể thực hiện một thương vụ kinh tế hơn.

    Arsenal đang có Thomas Partey, Ainsley Maitland-Niles, Albert Sambi Lokonga và Mohamed Elneny ở khu vực trung tuyến. Đấy là chưa kể trường hợp mới vừa trở lại sau chấn thương của Granit Xhaka. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự cho hàng tiền vệ.

    Chi 95 triệu bảng mua tiền vệ nhưng giúp được Arsenal là một bản hợp đồng cho mượn - Bóng Đá

     Partey đang có dấu hiệu sa sút trong những tuần vừa qua.

    Bởi các cầu thủ kể trên đều có phong độ rất bấp bênh. Thomas Partey là người chơi hay nhất của Pháo thủ kể từ đầu mùa đã bất ngờ sa sút trong vài vòng đấu vừa qua. Trong khi đó, Maitland-Niles, Lokonga hay Elneny chỉ là những phương án dự phòng và họ chỉ chơi tròn vai.

    Đây là lí do khiến GĐKT Edu quyết tâm chi đậm vào tháng Giêng tới để mang về sân Emirates ít nhất một tiền vệ đẳng cấp. 

    Người đầu tiên được Arsenal liên hệ là Renato Sanches. Ở tuổi 24, Sanches đang muốn có một bước tiến mới trong sự nghiệp và điều đó giải thích tại sao anh muốn trở lại Premier League. Tuy nhiên, Arsenal sẽ phải cạnh tranh với Liverpool trong thương vụ này. 

    Alex Oxlade-Chamberlain, người từng khoác áo Arsenal cũng đang được BLĐ Pháo thủ đưa vào tầm ngắm. Cầu thủ 28 tuổi này không được ra sân quá nhiều trong thời gian qua do phải vật lộn với các chấn thương. Và việc trở lại sân Emirates là một khả năng được bỏ ngỏ. 

    Mặt khác, Denis Zakaria cũng được báo giới nhắc đến như một phương án chuyển nhượng của Pháo thủ. Ngôi sao của Borussia Monchengladbach sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa bóng này. Do đó, anh có thể được bán với một cái giá "rất mềm" vào tháng Giêng tới. Ngoài kĩ năng phòng ngự, Zakaria cũng rất mạnh khi cầm bóng và điều đó khiến anh được so sánh với Toni Kroos trong quá khứ. 

    Ngoài ra, Adrien Rabiot cũng là một hình mẫu tiền vệ con thoi lý tưởng cho Arsenal vào thời điểm này. Tương tự Zakaria, Rabiot sẽ đáo hạn hợp đồng với Juventus vào Hè năm sau và Lão bà không còn muốn trọng dụng tiền vệ người Pháp.

    Chi 95 triệu bảng mua tiền vệ nhưng giúp được Arsenal là một bản hợp đồng cho mượn - Bóng Đá

     Wijnaldum sẵn sàng rời khỏi PSG vào tháng Giêng.

    Tuy nhiên, tiền vệ chất lượng nhất mà Arsenal có thể sở hữu trong tháng Giêng phải nhắc đến trường hợp của Gini Wijnaldum. Phóng viên Sky Sports, Kaveh Solhekol hôm thứ Tư đã đưa tin rằng Pháo thủ đang xem xét một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng tới với Wijnaldum. Wijnaldum chơi như một tiền vệ con thoi trong thời gian anh đá dưới trướng Jurgen Klopp. Không chỉ vậy, cựu cầu thủ của Newcastle United cho thấy trong suốt thời gian ở Merseyside rằng anh có sở trường ghi bàn trong các trận đấu lớn hơn.

    Như vậy, với Sanches trị giá 27 triệu bảng, Oxlade-Chamberlain ở mức 16,2 triệu bảng, Rabiot tầm 27 triệu bảng, Zakaria với giá 24,3 triệu bảng, Arsenal có thể chi 95 triệu bảng trong thời gian tới. Tuy nhiên, một bản hợp đồng cho mượn mang tên Wijnaldum có thể giúp Arteta thoát khỏi nỗi lo ở hàng tiền vệ Pháo thủ.

    (lược dịch từ football.london)

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Mikel Arteta tại Arsenal:

     
    Ngọa Long | 19:42 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...