MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • PSG chốt thời điểm bán Neymar, "ước vọng" của Messi sẽ đi về đâu?

    18:11 Chủ nhật 12/07/2020 | 8

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Brazil rất muốn trở về mái nhà xưa sau nhiều năm xa cách.

     

    Neymar trong màu áo Barca

    Ở mỗi kỳ chuyển nhượng, không thể không nhắc đến cái tên Neymar. Tuyển thủ người Brazil luôn biết cách gây chú ý với những ồn ào xung quanh tương lai ở PSG. Sau 3 năm ở Paris hoa lệ, ngôi sao số 10 hiểu rõ rằng, đội bóng nước Pháp thực sự không phải là nơi anh thuộc về, vì vậy Neymar đã liên tục bày tỏ khát khao được trở lại Barca, đội bóng từng giúp anh giành mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB.

    Cùng với Luis Suarez - Lionel Messi, ngôi sao người Brazil từng tạo ra một mũi đinh ba tấn công khiến bất kỳ hàng phòng ngự nào tại châu Âu cũng khiếp hãi. Và dù phong độ của cả ba đang dần suy giảm, nhưng sự kết hợp của tam tấu Nam Mỹ có lẽ vẫn tạo nên một mối đe dọa rất lớn.

    Messi trở thành cầu thủ quyền lực nhất Barca như thế nào?  - Bóng Đá

     Neymar khao khát được trở lại Barca.

    Trong bối cảnh Neymar chỉ còn hợp đồng đến mùa hè năm 2022 với đội chủ sân Công viên các hoàng tử, nhiều đồn đoán cho rằng, anh sẽ chờ đợi thời điểm giao kèo đáo hạn để trở về Camp Nou. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở quyết định của cựu thần đồng Santos.

    Mới đây, theo nguồn tin từ L'Equipe, thượng tầng PSG tuyên bố sẽ bán "kẻ nổi loạn" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới nhằm tránh cảnh mất trắng khoản tiền 222 triệu euro mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ anh.

    Động thái của nhà ĐKVĐ Ligue 1 buộc Barca phải nhanh chóng lên kế hoạch chiêu mộ Neymar, nếu không muốn có kẻ thứ ba chen chân vào thương vụ này. Nhưng với việc nền tài chính CLB vừa chịu tác động nặng nề từ đại dịch corona, rất có thể đội bóng xứ Catalan buộc phải thuyết phục PSG thực hiện một thương vụ hoán đổi cầu thủ, và những ngôi sao như Ousmane Dembele hay Griezmann hoàn toàn có thể trở thành "cống phẩm".

    Trường Sơn | 17:41 12/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...