MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • PSG, Chelsea 'nếm trái đắng' dù trao đãi ngộ tốt hơn cho tiền đạo hàng đầu

    14:39 Thứ ba 19/07/2022

    BongDa.com.vn Cả Chelsea và Paris Saint-Germain đều đã phải nếm mùi thất bại khi cạnh tranh với Barcelona trong một thương vụ mùa hè.

     

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, ưu tiên hàng đầu của Chelsea và Paris Saint-Germain đều là tăng cường nhân sự cho hàng tấn công. Với The Blues, họ cần một chân sút mới để thay thế cho Romelu Lukaku, người đã trở về Inter Milan theo dạng cho mượn. Trong khi đó, PSG được đồn đoán sắp chia tay với Mauro Icardi và cần phải gấp rút tìm một tiền đạo dự phòng. 

    Đến thời điểm này, cả 2 đội bóng nói trên phần nào đã có được điều mình muốn khi Chelsea chiêu mộ thành công Raheem Sterling, còn PSG có được chữ ký của chân sút trẻ giàu triển vọng, Hugo Ekitike. 

    Tuy nhiên, trước đó, The Blues và Les Parisiens đều dành sự quan tâm đến cây săn bàn đã làm khuynh đảo Châu Âu trong những năm qua, Robert Lewandowski. Dù vậy, tiền đạo người Ba Lan cuối cùng đã chọn gia nhập Barcelona thay vì đến với Chelsea hay PSG. 

    PSG, Chelsea 'nếm trái đắng' dù trao đãi ngộ tốt hơn cho tiền đạo hàng đầu - Bóng Đá

    Lewandowski từ chối cả Chelsea và PSG để gia nhập Barca.  

    Tiết lộ với truyền thông, Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã có những hé mở về thương vụ gây nhiều chú ý này. Cụ thể, nhà báo Fabrizio Romano dẫn lời Chủ tịch Joan Laporta cho biết: "Sau chữ ký với Lewandowski, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là gia tăng sức mạnh cho hàng phòng ngự. 

    Chúng tôi đã phải cạnh tranh với Chelsea và PSG để chiêu mộ Lewandowski nhưng cậu ấy chỉ muốn gia nhập Barca. Chúng tôi phải cảm ơn Lewandowski vì cậu ấy chọn đến với chúng tôi dù nhận mức đãi ngộ thấp hơn so với lời đề nghị của Chelsea hay PSG". 

    Phi Yến - theo Saigonthethao.vn | 14:09 19/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...