MỚI NHẤT :
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Premier League và xu hướng “Tây Ban Nha hóa”

    08:17 Thứ sáu 21/08/2015

    Trong nhiều năm qua, các CLB hàng đầu của Premier League luôn ngập tràn những ngôi sao ngoại quốc, đặc biệt là những cầu thủ đến từ Tây Ban Nha.

    (BongDa.com.vn) – Trong nhiều năm qua, các câu lạc bộ hàng đầu của Premier League luôn ngập tràn những ngôi sao ngoại quốc, đặc biệt là những cầu thủ đến từ xứ sở ‘‘Bò tót” – Tây Ban Nha. Hơn nữa, các cầu thủ Tây Ban Nha luôn có vai trò rất quan trọng trong các đội bóng, điển hình nhất là 4 ông lớn Chelsea, Manchester City, Arsenal hay M.U.

    Premier League và xu hướng
    Fabregas, Diego Costa và Cesar Azpilicueta là những hạt nhân trong lối chơi của Chelsea. Ảnh: Internet.
     kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, rất nhiều ngôi sao người Tây Ban Nha (TBN) hoặc những ngôi sao đang thi đấu tại La Liga (Giải VĐQG TBN) được các đội bóng Anh liên hệ và chèo kéo. Trong đó, đáng chú ý nhất là các trường hợp của Segrio Ramos, Pedro Rodriguez (vừa chuyển đến Chelsea), hay là trường hợp của Nicolas Otamendi – một cầu thủ người Argentina nhưng cũng vừa chuyển đến Manchester City từ một câu lạc bộ Tây Ban Nha – Valencia.

    Đó là chưa kể đến vô số những ngôi sao người Tây Ban Nha đang chinh chiến trong màu áo của các câu lạc bộ tại giải Ngoại Hạng Anh. Theo thống kê của tạp chí 442, hiện tại có khoảng hợn 95 cầu thủ người Tây Ban Nha đang thi đấu tại các giải đấu lớn nhất của xứ sở sương mù.

    Rất dễ nhận thấy, có khá nhiều ngôi sao không có được chỗ đứng vững chắc trong màu áo Đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng họ vẫn có những đóng góp rất lớn cho các đội bóng hàng đầu nước Anh như trường hợp của Juan Mata, Santi Cazorla, Ander Herrera,… Điều đó cho thấy, bóng đá Tây Ban Nha hiện nay đang sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng.

    Trong quá khứ, những người Tây Ban Nha đã rất nhiều lần làm mưa làm gió tại Premier League. Dù không có được cái kết đẹp trên đất Anh, nhưng Fernando Torres cũng đã có một thời hoàng kim trong màu áo Liverpool. Người Anh nói chung và đặc biệt là những cổ động viên Liverpool khó ai có thể quên được những năm tháng làm mưa làm gió của El Nino trong màu áo của The Kop. Ở thời hoàng kim, những thành công ‘‘Lữ đoàn đỏ” luôn gắn liền với những cái tên người TBN như Huấn luyện viên Rafa Benitez, Alvero Arbeloa, Luis Garcia, Fernando Torres, Xabi Alonso,…

    Với việc chiêu mộ thành công ngôi sao của Barcelona – Pedro Rodriguez, Chelsea đã nâng số người TBN tại Stamford Bridge lên con số 4. Ngoại trừ trường hợp của Pedro vừa mới chuyển đến, thì những cầu thủ còn lại như Diego Costa, Fabregas hay Azpilicueta đều là những nhân tố chủ chốt cho những thành công của Chelsea ở mùa giải trước và chắc chắn họ vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt của The Blues ở mùa giải này.

    Premier League và xu hướng
    Bộ 3 người Tây Ban Nha đã thi đấu rất thành công trong màu áo M.U. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó Quỷ đỏ thành Manchester vẫn đang sống dựa vào hơi thở của Juan Mata, một cựu cầu thủ người TBN của Chelsea. Juan Mata là một trong những ngôi sao chơi ổn định nhất của M.U mùa này, được Van Gaal bố trí ở cánh phải trong đội hình, Juan Mata đã có nhưng pha chuyền bóng, chọc khe rất đẳng cấp và tạo ra vô số cơ hội cho các chân sút bên phía M.U.

    Không được may mắn như Juan Mata, những cầu thủ còn lại như Ander Herrera, Victor Valdes hay David de Gea đều có những vấn đề riêng khiến họ không thể chen chân vào đội hình xuất phát, trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp của Ander Herrera. Tiền vệ mang áo số 21 vẫn chơi rất tốt và đầy nhiệt huyết trong những trận đấu được Van Gaal tin tưởng, thế nhưng việc phải cạnh tranh với những tiền vệ hàng đầu như Bastian Swcheisteiger, Michael Carrick hay Morgan Schneiderlin đang khiến cho tiền vệ người Tây Ban Nha gặp khó khăn, mặc dù ở mùa giải năm ngoái Ander Herrera là một trong những cầu thủ rất quan trọng nơi hàng tiền vệ Quỷ đỏ.

    Một ông lớn khác của Premier League cũng có những cầu thủ Tây Ban Nha là nhân tố chủ chốt trong đội hình, kể từ khi đến với sân Emirates, Santi Cazorla đã và đang chứng tỏ được giá trị của mình, anh là một trong những chân chuyền hàng đầu tại Premier League và đóng góp khá lớn vào lối chơi của Pháo thủ.

    Trong khi Nacho Monreal chỉ xuất hiện ở nửa sau của mùa giải nhưng cũng có những đóng góp không nhỏ với thành tích top 4 Premier League của Arsenal. Dù vậy hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình của Arsene Wenger. Bên cạnh đó, một cầu thủ người Tây Ban Nha khác là Mikel Arteta cũng vừa được đội chủ sân Emirates gia hạn hợp đồng đến năm 2017.

    Arteta chính là đội trưởng của Arsenal trong mùa bóng vừa rồi, dù vậy những chấn thương đã khiến cho Arteta không thể đóng góp một cách tốt nhất cho Arsenal. Ở mùa giải tới tiền vệ 33 tuổi sẽ phải cạnh trạnh quyết liệt cùng Coquelin và Jack Wilshere nếu muốn có một vị trí chính thức trong đội hình và có lẽ đây là một công việc rất khó khăn.

    Premier League và xu hướng
    David Silva (phải) đã chơi rất xuất sắc trong trận đại thắng trước Chelsea. Ảnh: Internet

    Nửa xanh thành Manchester cũng sở hữu 2 cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình là Jesus Navas và David Silva. Ở trận đấu với Chelsea mới đây, David Silva chính là người thổi hồn giúp Manchester City đánh bại đội quân của Jose Mourinho. Mặc dù không sở hữu một thể hình quá đồ sộ, cùng một nguồn thể lực không quá dồi dào nhưng David Silva luôn biết cách để phát huy lối chơi thông minh, tinh tế của mình, anh chính là một trong những chân kiến tạo xuất sắc nhất tại Premier League vào thời điểm này.

    Ngoài ra vẫn còn những cầu thủ nổi bật người Tây Ban Nha đang thi đấu tại Premier League như trường hợp của hậu vệ Muniesa (Stoke City) hay trường hợp của Juanmi (Malaga), cầu thủ vừa chính thức gia nhập Southampton với giá 7 triệu euro.

    Vòng đấu đầu tiên của Premier League cho thấy chỉ có 73/220 cầu thủ bản địa có mặt trong đội hình xuất phát của các câu lạc bộ, đây là một con số đáng báo động cho người Anh. Người Anh đang lép vế so với những người Tây Ban Nha ngay tại quê hương của mình. Dễ dàng nhận thấy những cái tên người Tây Ban Nha tỏ ra nổi bật hơn rất nhiều so với những cầu thủ người Anh.

    Có lẽ đã đến lúc người Anh nên xem lại cách làm bóng đá của mình, những cầu thủ trẻ người Anh hầu như rất ít có cơ hội được thể hiện mình trong màu áo các câu lạc bộ tại Premier League và nếu xu hướng “Tây Ban Nha hóa” tiếp tục diễn ra, chắc chắn Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi những ngôi sao của họ đang đều đặn góp mặt ở mỗi vòng đấu của Premier Leauge.

    (Bạn đọc: Nam Trần)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...