MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Premier League trải qua mùa giải điên rồ

    13:52 Thứ hai 29/05/2023

    Kỷ lục huấn luyện viên bị sa thải, Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ hay sự sa sút thảm hại của Chelsea tạo ra mùa giải Premier League 2022/23 đầy kịch tính.

     - Bóng Đá

     Premier League duy trì vị thế là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

    BBC tin rằng người hâm mộ vừa chứng kiến một mùa giải Premier League điên rồ ở nhiều khía cạnh. Ngay cả khi phải tạm nghỉ vài tháng để nhường chỗ cho World Cup 2022, sức hút của giải đấu khốc liệt nhất thế giới vẫn không bị giảm sút.

    Kỷ lục HLV bị sa thải

    Có tổng cộng 14 lần các đội thay đổi thuyền trưởng tại Premier League mùa này. Chelsea, Leeds United và Southampton là những đội sa thải HLV đến 2 lần.

    Nếu tính cả những HLV tạm quyền, Premier League chứng kiến sự xuất hiện của 39 nhà cầm quân. Chỉ 9 trong tổng số 20 đội kết thúc mùa giải với một HLV duy nhất.

    Theo Opta, đây là mùa giải có nhiều HLV mất việc nhất trong lịch sử Premier League. Kỷ lục trước đó thuộc về các mùa giải 2013/14, 2017/18 và 2021/22 với 10 HLV mất việc.

    Leicester City, Leeds và Southampton, 3 đội chịu cảnh rớt hạng mùa này, đều kết thúc mùa giải với những HLV ngắn hạn hết hợp đồng.

    Chelsea chuẩn bị bổ nhiệm Mauricio Pochettino để thay thế Frank Lampard, người bắt đầu mùa giải này với tư cách là HLV của Everton. Roy Hodgson và Ryan Mason cũng lần lượt hết hạn hợp đồng tại Crystal Palace và Tottenham.

     - Bóng Đá

     Lampard thất bại trong việc vực dậy Chelsea. Ảnh: Reuters.

    Arsenal hụt hơi vào cuối mùa

    Trong phần lớn thời gian của mùa giải, người hâm mộ tin rằng Arsenal có thể giành danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ mùa 2003/04. Giữa tháng 3, "Pháo thủ" còn hơn 8 điểm so với Man City. Đội bóng của HLV Mikel Arteta trải qua 248 ngày dẫn đầu bảng xếp hạng, thời gian lâu nhất của một CLB không thể lên ngôi vào cuối mùa.

    Man City cho thấy khả năng chắt chiu điểm số ấn tượng ở giai đoạn nước rút. Kể từ khi được Pep Guardiola tiếp quản vào năm 2016, Man City giành 21-30 điểm trong 10 trận cuối cùng của một mùa giải Premier League, với trung bình 2,43 điểm mỗi trận.

    Trận thua 1-4 của Arsenal trước Man City tại Etihad là bước ngoặt làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch. Sau cuộc đối đầu này, Man City thắng liên tiếp 5 trận và lên ngôi vô địch Premier League.

    Kỷ lục gia Haaland

    Trong mùa đầu tiên thi đấu tại Anh, Erling Haaland khiến dư luận kinh ngạc bởi khả năng săn bàn ấn tượng. Cựu sao Dortmund kết thúc 38 vòng đấu với 36 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2022/23. Anh bỏ xa người xếp thứ 2 là Harry Kane (30 bàn). Haaland cũng phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại Premier League của bộ đôi Andy Cole và Alan Shearer (34 bàn).

    Haaland còn giành cú đúp danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa" lẫn "Cầu thủ trẻ hay nhất mùa" tại Premier League. Anh sở hữu 52 bàn trên mọi đấu trường, phá kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Mohamed Salah (2017/18) và Ruud van Nistelrooy (2002/03) với cùng 44 bàn. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải tại Man City, phá kỷ lục của Tommy Johnson (38 bàn ở mùa 1928/29).

    Tài săn bàn của Haaland giúp Man City vô địch Premier League lần thứ 5 trong 6 năm gần nhất. "The Citizens" có cơ hội ăn ba mùa này nếu lên ngôi tại FA Cup và Champions League.

     - Bóng Đá

     Haaland là bản hợp đồng thành công của Man City. Ảnh: Reuters.

    Chelsea bạo chi nhưng vẫn thất bại

    "The Blues" lập kỷ lục chuyển nhượng khi chi ra gần 600 triệu bảng nâng cấp đội hình trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Hàng loạt tân binh đắt giá cập bến sân Stamford Bridge như Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Wesley Fofana hay Marc Cucurella. Trong đó, Fernandez trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League (107 triệu bảng).

    Nhưng đổi lại sự đầu tư mạnh tay từ giới chủ, Chelsea thể hiện phong độ kém cỏi trên sân cỏ. "The Blues" kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12, không có vé dự cúp châu Âu mùa sau. Lần gần nhất CLB kết thúc mùa ở vị trí nửa dưới BXH là vào mùa 1995/96.

    Cuộc đua trụ hạng khó lường

    Tính đến 31/3, có 9 đội vẫn đối diện với nguy cơ rớt hạng. Khoảng cách giữa các đội chỉ là 3-4 điểm, trong bối cảnh Premier League còn 10-11 vòng đấu nữa mới khép lại.

    Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2017/18, đội rớt hạng đầu tiên mới được xác định sau vòng 35 (Southampton). Đến vòng cuối, có 3 đội là Leicester, Leeds và Everton phải tranh nhau suất trụ hạng hạng cuối cùng.

    Abdoulaye Doucoure trở thành người hùng giúp Everton thắng Bournemouth 1-0 và trụ hạng thành công. Leeds và Leicester phải cùng Southampton xuống chơi tại Championship mùa tới.

    Duy Luân | 11:00 29/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...