MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Potter: "Cậu ấy thất vọng vì không được thi đấu"

    17:43 Thứ tư 02/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh lên tiếng chia sẻ về tình hình của cậu học trò trước trận gặp Dinamo Zagreb.

     

    Mùa Hè vừa qua, Chelsea đã tiến hành nâng cấp tuyến giữa trong ngày chuyển nhượng cuối cùng bằng một bản hợp đồng cho mượn mang tên Denis Zakaria. Tuy vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì tiền vệ thuộc biên chế Juventus vẫn chưa thi đấu một trận nào cho The Blues, và HLV Graham Potter cũng thừa nhận rằng cậu học trò của mình đang cảm thấy thất vọng.

    Trao đổi về khả năng ra sân của Zakaria trong cuộc họp báo trước trận gặp Dinamo Zagreb, chiến lược gia người Anh cho biết (dẫn lời bởi ký giả Ben Jacobs)

    "Zakaria đã thể hiện rất tốt. Cậu ấy rất tuyệt vời trong các buổi tập và luôn hỗ trợ các đồng đội. Rõ ràng là cậu ấy thất vọng vì không được thi đấu, nhưng Zakaria có khả năng sẽ góp mặt trong trận đấu ngày mai."

    Chữ ký từ Juve có thể giúp nâng tầm Chelsea - Bóng Đá

     Zakaria 'tàng hình' ở Chelsea. 

    Trên thực tế, Zakaria cũng từng được đánh giá như một tiền vệ hàng đầu Bundesliga trong quãng thời gian còn khoác áo Borussia Monchengladbach, nhưng rốt cuộc thì anh đã không thể tiếp tục phát triển bản thân kể từ khi chuyển đến Juventus.

    Hiện tại, có một số thông tin cho thấy Chelsea sẵn sàng trả Zakaria về với thành Turin ngay trong tháng Một, thế nên nếu thực sự được Potter trao cơ hội ra sân thì tiền vệ người Thụy Sỹ cần phải lập tức nắm bắt và tỏa sáng. Cuối tuần qua, tuyến giữa của The Blues đã hoạt động tương đối kém cỏi trong thảm bại trước Brighton, nên khả năng Zakaria được Potter thử nghiệm ở trận gặp Dinamo Zagreb là không hề nhỏ.  

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 17:13 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...