MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Pogba lại vạ miệng: Có phải Man Utd đã quá nuông chiều?

    23:22 Thứ tư 18/11/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Pháp liên tiếp vướng vào những rắc rối dù vẫn đang phải cam phận dự bị tại sân Old Trafford.

     

    Solskjaer nói về sai lầm của Paul Pogba ở trận gặp Arsenal

    Thêm một mùa giải mà Paul Pogba lại trở thành tâm điểm tại Manchester United, nhưng không phải vì phong độ kém hay các màn "pha trò" của anh trên mạng xã hội. Thay vào đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thẳng tay đẩy cậu học trò lên băng thế dự bị. Trong mắt chiến lược gia người Na Uy, Fred và Scott McTominay mới là hai nhân tố phù hợp hơn với lối chơi của M.U vào lúc này.

    Với một cầu thủ bình thường, CĐV sẽ nghĩ anh trở về ĐTQG và chơi nỗ lực hơn để khẳng định bản thân. Nhưng không, đây là Paul Pogba. Thay vì tập trung chơi bóng, cựu sao Juventus lại tiếp tục khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên với một phát biểu. Theo quan điểm của chân chuyền sinh năm 1993, ĐT Pháp là một tập thể gắn kết, có bầu không khí trong lành và... như một loại ma thuật.

    Deschamps 'cứu' nhưng Pogba 'tự hủy', Man Utd đã biết phải làm gì - Bóng Đá

     Cựu sao Juventus đang để lại những nỗi thất vọng nặng nề.

    Có thể chàng trai mang dòng máu Guinea không có chủ đích ám chỉ cuộc sống tại M.U quá tiêu cực, tuy nhiên những lời lẽ ấy làm nhiều CĐV hiểu nhầm. Chính huyền thoại Frank Leboeuf cũng khuyên "hậu bối" không nên phát biểu như vậy. Trong khi đó, Micah Richards thẳng thắn cho rằng đó là hành động thiếu tôn trọng đối với Manchester United.

    HLV Didier Deschamps đã cố bảo vệ cậu học trò bằng nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, ông liên tục nhắc khéo HLV Ole Gunnar Solskjaer rằng Paul Pogba bị ảnh hưởng về tinh thần. Theo ông, bất kỳ ai ít được ra sân ở CLB đều phải trải qua tình trạng như vậy. Ngoài ra, ngôi sao 27 tuổi cần thêm thời gian để có thể lấy lại phong độ như trước.

    Dù vậy, những nỗ lực của cựu thuyền trưởng Marseille có thể sẽ "đổ sông đổ bể" sau một câu nói của cựu cầu thủ Juventus. Khác với HLV Jose Mourinho, HLV Ole Gunnar Solskjaer không hề cư xử thiếu chuẩn mực với tiền vệ người Pháp. Thậm chí, ông còn trao cơ hội cho số 6 của M.U, sau đó lại chứng minh Quỷ đỏ vẫn thi đấu tốt dù Paul Pogba không ra sân.

    Deschamps 'cứu' nhưng Pogba 'tự hủy', Man Utd đã biết phải làm gì - Bóng Đá

     Giờ đây, Bruno Fernandes mới là "ông hoàng" tại M.U chứ không phải Paul Pogba.

    Kể từ khi trở lại sân Old Trafford, cầu thủ sinh năm 1993 đã hưởng quá nhiều đặc quyền. Từ việc anh được tha thứ dù Mino Raiola liên tục "làm loạn", cho tới mâu thuẫn không hồi kết với HLV Jose Mourinho. Sau tất cả mọi chuyện, Ed Woodward vẫn đứng về phía anh. Tuy nhiên, mùa giải 2020/21 này có thể là giọt nước tràn ly.

    Có chăng Manchester United đã quá nuông chiều Paul Pogba để dẫn tới cớ sự của hôm nay? Bốn năm trôi qua, chẳng có năm nào cầu thủ người Pháp không bị chỉ trích vì những phát biểu có phần gây sốc. Một khi không còn sự kiên nhẫn, M.U có thể sẽ trừng phạt tiền vệ 27 tuổi. Và ngay bây giờ, người ta đã phần nào thấy được động thái đó ở HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Giang Nam | 22:52 18/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...