MỚI NHẤT :
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • Pochettino trước bài toán chọn Donnarumma hay Navas

    22:27 Thứ sáu 24/09/2021

    BongDa.com.vn Sở hữu 2 thủ môn hàng đầu khiến Mauricio Pochettino cảm thấy khó xử vào thời điểm hiện tại.

    Nhiều người thắc mắc vì sao PSG quyết định chiêu mộ Gianluigi Donnarumma trong bối cảnh Keylor Navas vẫn đang thi đấu xuất sắc. 2 thủ môn hàng đầu cho suất 1 bắt chính ở khung gỗ là điều hiếm gặp ở các CLB châu Âu. Điều này dẫn đến sự thừa thãi không đáng nhận. Chính vì vậy nên HLV Mauricio Pochettino đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử.

    Navas vẫn là sự lựa chọn chính của Pochettino trong khung gỗ. Từ đầu mùa giải, thủ thành người Costa Rica có 7 trận ra sân trên mọi đấu trường. Trong khi đó, thời lượng ra sân của Donnarumma hạn chế hơn với 2 lần bắt chính. Đây là tần suất thi đấu khiến người gác đền mang quốc tịch Italia không hài lòng. Chính vì vậy nên theo tiết lộ của truyền thông, Donnarumma cảm thấy bất bình vì tình cảnh hiện tại.

    Pochettino đang đầu đầu vì Donnarumma và Navas - Bóng Đá

     Navas đang được ưu ái hơn Donnarumma.

    Donnarumma có lý cho đòi hỏi của mình sau một kỳ EURO 2020 xuất sắc. Điều này dấy lên sự nghi ngại về xích mích trong nội bộ PSG. Mọi thứ đang đi trái với những lời phát biểu của Mino Raiola trên Rai Sport vào tuần trước: "Chẳng có bất cứ sự cạnh tranh nào giữa Navas và Donnarumma cả. Donnaruma sẽ là thủ thành số 1 của PSG."

    Nhân sự việc này, truyền thông đồng thời tranh thủ đưa tin Juventus muốn "thừa nước đục thả câu" trong bối cảnh Wojciech Szczesny sa sút phong độ. Báo chí đặt dấu hỏi về việc Donnarumma lại lần nữa "chuyển nhà" vào mùa hè 2022.

    Đương nhiên, thật khó để viễn cảnh ấy xảy ra. Sự việc có thể chỉ là chiêu trò từ truyền thông khi Donnarumma mới bắt đầu sự nghiệp tại PSG. Nhưng nó vẫn cho thấy một điều nếu tình hình không thay đổi, thủ thành người Italia có thể sớm chia tay gã nhà giàu xứ lục lăng.

    Vị trí của Navas đang được đảm bảo bởi Pochettino vì yếu tố kinh nghiệm, khoảng thời gian cống hiến cho đội bóng. Navas cũng được nhiều đồng đội, đặc biệt là dàn sao Nam Mỹ như Lionel Messi ủng hộ. Chứng kiến sự hậu thuẫn dành cho Navas, một lính mới như Donnarumma khó lòng thay đổi cục diện mặc cho đẳng cấp của anh là điều không thể bàn cãi.

    Pochettino đang đầu đầu vì Donnarumma và Navas - Bóng Đá

     Donnarumma sẽ phải kiên nhẫn chờ cơ hội.

    Câu chuyện trong khung gỗ tại PSG khá giống với ĐT Đức. Joachim Low từng rất đau đầu chọn người bắt chính khi Manuel Neuer và Ter Stegen đều xuất sắc. Sau cùng, Low vẫn ưu tiên người dày dặn trận mạc hơn là Neuer. Ter Stegen chỉ có cơ hội khi đội trưởng Bayern lùi về sau.

    Sẽ không bất ngờ nếu câu chuyện trên ĐT Đức ứng nghiệm lên PSG. Donnarumma muốn bắt chính, anh phải kiên nhẫn chờ thời cơ của mình.

    Video Donnarumma tập luyện tại PSG:

     
    Lữ Phong | 21:57 24/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...