MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Pochettino 'quay xe', Nice nhắm người bị Liverpool hủy diệt

    06:23 Thứ sáu 23/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Mauricio Pochettino đã gặp các lãnh đạo của Nice vào thứ Ba để bàn về khả năng tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, mọi thứ đã không được suôn sẻ.

     

    Nice đã có một khởi đầu khó khăn cho mùa giải tại Pháp và nằm giữa BXH Ligue 1 dưới thời tân HLV Lucien Favre, khi chỉ thắng 2 trong 8 trận mở màn. 

     - Bóng Đá

     Nice đầu tư nhiều nhưng không hiệu quả.

    Favre chỉ đến với Nice vào mùa hè 2022, nhưng phải chịu áp lực lớn vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp của ông với các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo đội bóng. Favre được cho là không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của Nice, khi họ ký hợp đồng với nhiều cựu binh cũng như 'người thừa' ở Premier League bao gồm Kasper Schmeichel, Ross Barkley và Aaron Ramsey theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngoài ra, Nicolas Pepe, Mads Bech Sorensen và Joe Bryan lần lượt được mượn từ Arsenal, Brentford và Fulham.

    Theo FootMercato, điều đó đã khiến câu lạc bộ thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất nước Anh Jim Ratcliffe phải bắt đầu tìm kiếm người thay thế.

    Nice đã có cuộc đàm phán với Pochettino - người đã rời Paris Saint-Germain vào mùa hè. Tuy nhiên, bất chấp các cuộc đàm phán tích cực, vị chiến lược gia người Argentina bất ngờ từ chối Nice, để tìm một bến đỗ lớn và hấp dẫn hơn. Chính điều này buộc Nice phải tìm kiếm một ứng viên khác, và Paul Parker đã được CLB nước Pháp nhắm đến.

    Parker vừa bị Bournemouth sa thải cách đây chưa lâu, sau những lùm xùm về vấn đề nội bộ, và quyết định sa thải ông đã đến vài ngày sau thất bại nhục nhã 0-9 trước Liverpool.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 05:53 23/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...