MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Pochettino phải bắt đầu từ đâu để giải quyết đống đổ nát tại Chelsea?

    11:11 Thứ bảy 27/05/2023 | 1

    Thất bại 1-4 trước Manchester United hôm 26/5 như phản ánh mùa giải 2022/23 thảm họa của Chelsea. Ở đó, “The Blues” cho thấy sự vỡ vụn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

    Chẳng cần có IQ của thiên tài cũng biết HLV Mauricio Pochettino có rất nhiều việc phải làm tại Chelsea, CLB mà ông sẽ chính thức nắm quyền khi mùa giải này khép lại. Bỏ ra hơn 500 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng chỉ để đổi lấy vị trí ở nửa sau bảng xếp hạng Premier League, sở hữu nhiều tài năng nhưng tinh thần thi đấu chạm đáy là những nghịch lý của đội chủ sân Stamford Bridge trong năm đầu tiên dưới thời Chủ tịch Todd Boehly.

    Một mùa giải quá tệ hại với CLB (Chelsea - PV). Chúng tôi có vô số vấn đề và cần một cuộc cải tổ triệt để. Tôi sẽ không đưa ra ý kiến cá nhân nhưng HLV mới chắc chắn phải đánh giá tình hình và tìm kiếm sự đổi mới trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tiếp theo”, HLV Frank Lampard chia sẻ sau khi “The Blues” nhận thất bại 1-4 trước MU tại trận đá bù vòng 32 Premier League.

    Pochettino phải bắt đầu từ đâu để giải quyết đống đổ nát tại Chelsea? - Bóng Đá

    Chelsea phơi bày sự thiếu bản lĩnh trong thất bại 1-4 trước MU hôm 26/5. Ảnh: Reuters.

    Từ lời khuyên của Lampard

    Lampard không nói đích danh tên của "HLV mới" nhưng ai cũng biết ông ám chỉ Pochettino. Chiến lược gia tạm quyền của Chelsea chưa bao giờ được đánh giá là có trình độ chuyên môn tốt nhưng ông đủ khả năng để nhận biết tình hình lúc này của CLB thành London nghiêm trọng đến mức nào. Nhiều vấn đề lớn nhất của "The Blues" trong toàn bộ mùa giải 2022/23 như được phơi bày trong cuộc đối đầu với MU hôm 26/5 (giờ Hà Nội).

    Những ai theo dõi trận đấu trên sân Old Trafford biết Chelsea chơi không tệ, nếu không muốn nói là không thua kém đội chủ nhà về thế trận. Trong 90 phút, CLB chủ sân Stamford Bridge kiểm soát bóng gần 60% và tung ra 14 cú sút (chỉ kém 4 so với MU - PV). Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đoàn quân của Lampard nhận thất bại 1-4.

    Nếu tận dụng tốt thời cơ, Mykhaylo Mudryk lẽ ra đã mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 4 sau đường căng ngang thuận lợi của Lewis Hall. Tiếc là chân sút người Ukraine không làm được, để rồi Casemiro mở tỷ số 1-0 cho MU chỉ ít phút sau đó. Đáng chú ý, đây là trận đấu thứ 15 của Mudryk tại Premier League từ khi chuyển đến hồi đầu năm nhưng anh vẫn chưa có pha lập công nào.

    Sau khi thua 0-1, Chelsea chấn chỉnh lại tinh thần và cố áp đặt thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hiệp 1, “The Blues” tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn so với MU với những pha hãm thành liên tiếp từ Kai Havertz hay đặc biệt là Conor Gallagher. Tuy nhiên, vẫn câu chuyện cũ của mùa này, hàng công đội bóng thành London không đủ sắc bén.

    Khi các tiền đạo không thể tận dụng cơ hội, hàng phòng ngự Chelsea bắt đầu bộc lộ sự thiếu tập trung. Cuối hiệp 1, Trevoh Chalobah và Hall để Jadon Sancho thoải mái chạy chỗ đón đường chuyền từ Casemiro, sau đó kiến tạo cho Anthony Martial ghi bàn. Chelsea tạo nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng, để rồi hàng phòng ngự chơi lơ đễnh, tặng đối thủ bàn thắng.

    Sự nỗ lực của Chelsea tiếp diễn trong hiệp 2 với việc tập thể của HLV Lampard kiểm soát bóng hơn 70% trong nửa đầu hiệp đấu. Song, kịch bản tương tự hiệp 1 lặp lại, Mudryk và Hall không thể tận dụng những cơ hội thuận lợi và “The Blues” tiếp tục phải trả giá bởi sai lầm nơi tuyến dưới. Lần này, Wesley Fofana là người mắc lỗi với tình huống vào bóng thiếu thận trọng, để Bruno Fernandes “xâu kim” và phải phạm lỗi dẫn đến penalty, rồi bàn thắng thứ ba cho MU.

    Như không còn tinh thần thi đấu, Fofana tiếp tục “biếu” MU thêm một bàn thắng chỉ vài phút sau đó. Trong một tình huống dễ xử lý, cựu sao Leicester City lại chuyền bóng vào chân Bruno, người thực hiện đường chuyền cho Marcus Rashford dễ dàng lập công vào khung thành rộng mở của Kepa Arrizabalaga. Với màn trình diễn đáng quên, Fofana được Sky Sports chấm 2 điểm, thấp nhất trận đấu.

    Hàng công nỗ lực nhưng thiếu sự sắc bén, hàng thủ từ đó bắt đầu hấp tấp và tặng đối thủ những bàn thắng, đây là kịch bản khiến Chelsea thua đậm “Quỷ đỏ”. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ “The Blues” bị ảnh hưởng nặng nề sau mỗi bàn thua, dẫn đến việc tiếp tục để lọt lưới thêm. Trong khi đó, bàn thắng ở những phút cuối trận của Joao Felix chỉ mang tính chất danh dự đối với CLB thành London.

    Pochettino phải bắt đầu từ đâu để giải quyết đống đổ nát tại Chelsea? - Bóng Đá

    "Công cùn, thủ kém", Chelsea đánh mất tinh thần thi đấu trước MU. Ảnh: Reuters. 

    Chelsea yếu về mọi mặt trước đội chủ sân Old Trafford, từ khoản tìm kiếm bàn thắng đến bảo vệ mành lưới. Đáng nói hơn, điều đó xảy ra trong bối cảnh đội chủ sân Stamford Bridge sử dụng đến 7 tân binh dưới thời Chủ tịch Boehly trong trận, gồm Mudryk, Fofana, Felix, Enzo Fernandez, Noni Madueke, David Datro Fofana và Carney Chukwuemeka. Chính sách chuyển nhượng kém hiệu quả của "The Blues" mùa này bị phơi bày.

    Khi chứng kiến màn trình diễn trên, HLV tạm quyền Lampard có lẽ cũng chẳng nghĩ ra công cuộc tái thiết phải bắt đầu từ khía cạnh nào vì vấn đề của Chelsea trải dài khắp cả hệ thống. Hơn một tháng trước, khi Lampard vừa thay HLV Graham Potter, ông cũng trải qua một trận đấu với kịch bản tương tự trước Real Madrid tại tứ kết lượt về Champions League.

    Ở đó, Marc Cucurella và N’golo Kante bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để rồi đội chủ sân Stamford Bridge trả giá bằng sai lầm của chính Cucurella và thua 0-2 chung cuộc. Đến hiện tại, sau trận thua 1-4 trước MU, có thể khẳng định Lampard vẫn chưa thể khắc phục được vấn đề về tinh thần thi đấu của Chelsea.

    Pochettino phải bắt đầu từ đâu?

    Rất nhiều phân tích đã chỉ ra những vấn đề của Chelsea mùa giải 2022/23 như chính sách chuyển nhượng không khôn ngoan “thừa lượng, thiếu chất” hay chiến lược sa thải HLV quá chóng vánh của Chủ tịch Boehly. Cũng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân Pochettino là HLV phù hợp với “The Blues” như việc luôn tạo dựng mối quan hệ tốt với BLĐ ở các đội mà ông dẫn dắt hay tận dụng tốt những cầu thủ trẻ.

    Thật vậy, Transfermarkt chỉ ra 11 trên tổng số 14 bản hợp đồng mua đứt của Chelsea dưới thời ông Boehly là các cầu thủ dưới 25 tuổi. Nổi bật trong số này là Mudryk, Fernandez, Madueke, Fofana hay Benoit Badiashile. “Một dự án dài hạn” là điều nhà tư bản người Mỹ muốn thực hiện tại CLB thành London, theo phát biểu của ông tại một hội nghị đầu năm nay.

    Pochettino phải bắt đầu từ đâu để giải quyết đống đổ nát tại Chelsea? - Bóng Đá

    Pochettino là HLV có khả năng ươm mầm và phát triển các tài năng trẻ. Ảnh: Reuters. 

    Trong khi đó, khả năng phát triển cầu thủ trẻ của Pochettino đã được kiểm chứng trong khoảng thời gian HLV này làm việc tại Tottenham Hotspur. Ở đó, thuyền trưởng người Argentina đưa Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier hay Ben Davies vươn tầm thành những ngôi sao. “Thứ các cầu thủ trẻ cần là niềm tin và tôi sẵn sàng cho họ điều đó”, ông Pochettino phát biểu hồi năm 2015 trong mùa giải thứ hai làm việc tại Spurs.

    Quá khứ chỉ ra tương lai của những cầu thủ trẻ dưới thời HLV Pochettino có nhiều khả năng phát triển theo chiều hướng tốt. Dù phải giải quyết cuộc khủng hoảng thừa nhân sự tại Chelsea, chiến lược gia 51 tuổi chắc chắn là người có năng lực thoả mãn “kế hoạch dài hạn” của Chủ tịch Boehly, ít nhất là về lý thuyết.

    Không chỉ vậy, Pochettino còn có thể để lại dấu ấn quan trọng lên trường hợp của Hall, hậu vệ 18 tuổi được đôn lên đội một Chelsea mùa này và thi đấu tương đối ổn, hay Mason Mount, tiền vệ chưa chốt được thoả thuận gia hạn hợp đồng với CLB. Ngược lại, những câu hỏi được đặt ra với trường hợp của các cầu thủ lớn tuổi hơn như liệu Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly có được tận dụng, hay Romelu Lukaku có bị bán đi?

    Dàn nhân sự “quá khổ” của Chelsea là một vấn đề lớn mà Chủ tịch Boehly là người góp phần tạo ra. HLV Pochettino phải giải quyết rào cản này để tìm thấy một tập thể tối ưu, từ đó mới có thể phát triển hàng tấn công lẫn hàng phòng ngự, qua đó giúp “The Blues” cải thiện tinh thần thi đấu. Quá trình mà HLV Lampard cho rằng là “đánh giá tình hình và tìm kiếm sự đổi mới trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải” phải diễn ra càng sớm và càng nhanh càng tốt.

    Minh Tô | 05:55 27/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...