MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Pochettino nói thẳng sự thật về Chelsea

    08:36 Thứ hai 22/11/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia Argentina trả lời câu hỏi về tương quan giữa Paris Saint-Germain với 2 ông lớn xứ sương mù.

    Chiêu mộ thành công Lionel Messi, mục tiêu của Paris Saint-Germain ở chiến dịch 2021/22 không gì khác ngoài cúp bạc Champions League danh giá. Một trong những đối thủ tiềm năng với đại gia Ligue 1 trên hành trình chinh phục đỉnh châu Âu là đương kim vô địch giải đấu Chelsea. The Blues hiện được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel - người tiền nhiệm của HLV Mauricio Pochettino.

    Trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe, Pochettino nhận được câu hỏi liệu có quan ngại PSG không phòng ngự thật sự tốt so với Chelsea hay Manchester City.

    “Chelsea are a defensive team” – Pochettino gives opinion on Tuchel side, says PSG are different - Bóng Đá

     Pochettino trả lời câu hỏi về Chelsea.

    Sport Witness dẫn lại câu trả lời của nhà cầm quân Argentina: "Chelsea là 1 đội bóng phòng ngự, thi đấu phòng thủ phản công, còn PSG chiêu mộ những hậu vệ cánh tấn công là Hakimi và Mendes. Chúng tôi có tham vọng chơi tấn công."

    "Để có thể tấn công tốt, bạn cũng phải tìm ra sự cân bằng trong phòng ngự. Có các vấn đề nhưng tổ chức đội hình ra sao khi mất bóng, hay đối phó ra sao với áp lực bủa vây. Việc chúng tôi đối diện nhiều cú sút là sự thật, nhưng đó là 1 trong những đặc điểm của các đội bóng tấn công. 2 hậu vệ cánh của PSG thường xuyên dâng cao qua phần sân đối phương."

    Cả The Blues lẫn Les Parisiens đều đang xếp thứ 2 ở vòng bảng Champions League. Ở lượt trận sắp tới, nếu như Chelsea đụng độ Juventus, thì đối thủ của PSG là Man City.

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 08:06 22/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...