MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Pirlo 2.0" nhận thẻ đỏ, HLV AC Milan có hành động đặc biệt

    07:19 Thứ hai 04/01/2021 | 2

    BongDa.com.vn Nửa đỏ thành Milan vươn lên ngôi đầu BXH Serie A sau chiến thắng 2-0 trước Benevento rạng sáng nay.

     

     Top 5 bàn thắng của Juventus vào lưới AC Milan

    AC Milan vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A 2020/2021 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Benevento. Nửa đỏ thành Milan chơi thiếu người ở phần lớn quãng thời gian trận đấu khi Sandro Tonali nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 33.

    Nguyên nhân xuất phát từ pha vào bóng ác ý với cầu thủ đối phương, cựu sao Brescia đã bị trọng tài chính Fabrizio Pasqua rút thẻ đỏ sau khi xem lại VAR. Dù gặp bất lợi từ sớm, thế nhưng AC Milan vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng hai bàn thắng của Franck Kessie và Rafael Leao.

    Pioli tiết lộ hành động với Tonali sau chiếc thẻ đỏ - Bóng Đá

    Tonali trong màu áo AC Milan.

    Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Stefano Pioli tiết lộ ông đã ôm lấy Tonali nhằm động viên tinh thần cậu học trò. Tờ MilanNews dẫn lại nguồn tin từ Sky phiên bản Italia cho hay: "Leao cho thấy sự trưởng thành và tiến bộ của mình thời gian qua. Cậu ấy còn trẻ và chúng ta phải kiên nhẫn. Leao có khả năng cầm bóng tốt và dám thể hiện bản thân," Pioli phát biểu.

    "Đây là một chiến thắng khá nhọc nhằn cho AC Milan. Chúng tôi phải tự tạo áp lực cho mình thay vì để đối phương làm điều đó. Chúng tôi có khởi đầu không suôn sẻ nhưng đã nhanh chóng cải thiện. Bây giờ, AC Milan sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Juventus".

    "Tôi đã ôm Tonali vào lòng. Cậu ấy xin lỗi vì hành động dẫn đến chiếc thẻ đỏ của mình. Mọi thứ giờ đây luôn được soi xét kỹ lưỡng nhờ VAR. Tonali sẽ rút kinh nghiệm sau trận đấu này," Pioli nhấn mạnh.

    Anh Nguyễn | 06:49 04/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...