MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Pique bực tức chỉ ra nguyên nhân lớn giúp Ý thắng penalty

    14:14 Thứ tư 07/07/2021 | 3

    BongDa.com.vn Cơ hội vô địch EURO 2020 của Tây Ban Nha vừa chính thức chấm dứt sau khi thua tuyển Ý ở loạt luân lưu.

    Hiệp 1 của trận đấu diễn ra chặt chẽ, Tây Ban Nha cầm bóng phần lớn nhưng không thể khiến Ý vào lưới nhặt bóng. Sau đó chính đoàn quân của HLV Roberto Mancini mới là bên có bàn dẫn và phải đến phút thứ 80, Alvaro Morata mới gỡ hòa cho La Roja. Ở hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi, hai đội tiến vào loạt penalty cân não.

    Tuy nhiên, Morata đã từ anh hùng trở thành kẻ phản diện trong loạt sút luân lưu, bỏ lỡ quả phạt đền quyết định cho Tây Ban Nha trước khi Jorginho bình tĩnh thực hiện thành công. Ý đi tiếp với kết quả 4-2 trên chấm penalty.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Tây Ban Nha bị loại sau khi thua trên chấm penalty.

    Sau tiếng còi mãn cuộc, trung vệ Gerard Pique bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng Ý đã có lợi thế khi được quyền đá trước trong loạt đá luân lưu. Anh chỉ ra rằng các đội được đá trước luôn có cơ hội thắng cao hơn.

    "Không phải ngẫu nhiên mà trong 4 loạt sút luân lưu gần nhất tại EURO 2020 và Copa America, đội đá trước đều chiến thắng. Thống kê cho thấy rằng việc đi trước khiến bạn có nhiều lựa chọn hơn và trong một giải đấu như thế này, tôi thấy không công bằng khi có thể phải nhận bất lợi sau một trận hòa."

    HLV Luis Enrique nói về việc Tây Ban Nha bị loại:

     
    Thanh Vũ | 13:44 07/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...